'HLV HAGL cần học theo cách dụng binh của Hữu Thắng'

Theo BLV Quang Huy, Ban huấn luyện HAGL nên áp dụng chiến thuật của HLV Hữu Thắng giai đoạn ông dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam cho đội bóng phố Núi ở thời điểm hiện tại

Ở vòng đấu thứ 8 giải bóng đá V.League vừa qua, Lương Xuân Trường chính thức trở lại thi đấu tại V.League sau hơn nửa năm điều trị chấn thương. Tiền vệ người Tuyên Quang thi đấu vô cùng ăn ý với Tuấn Anh giúp cho tuyến giữa của HAGL trở lên mềm mại và hiệu quả hơn, góp phần giúp đội bóng phố núi đánh bại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và trở lại ngoạn mục với cuộc đua tới ngôi vô địch.

Nhận định về sự trở lại ấn tượng này của Xuân Trường, BLV Quang Huy chia sẻ trên trang VTC: “Tôi cũng kỳ vọng Xuân Trường trở lại sẽ mang đến những màu sắc mới, giúp cho lối chơi của HAGL phong phú hơn. Chúng ta cũng sẽ thấy lại những pha bóng nhịp nhàng của Xuân Trường và Tuấn Anh. Họ đá với nhau nhiều năm rồi, rất hiểu nhau. Tuy nhiên, lên chuyên nghiệp người ta vẫn có một sự băn khoăn. Một cặp đá như vậy rất mong manh.

Theo tôi, Ban huấn luyện HAGL nên tìm hiểu lại cách vận dụng của HLV Hữu Thắng giai đoạn ông dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam. Sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 lúc bấy giờ với Ngô Hoàng Thịnh đá trụ, Xuân Trường, Tuấn Anh đá phía trên. Ở trên cao nhất là một tiền đạo cắm. Đó là cách chơi phát huy rất tốt bộ đôi tiền vệ công Tuấn Anh – Xuân Trường.

Chiến dịch AFF Cup 2016 chúng ta không thành công vì mất Ngô Hoàng Thịnh ở những trận đấu quyết định. Năm đó chúng ta không chuẩn bị nhiều tiền vệ trụ. Huy Hùng không được gọi, Hoàng Thịnh chấn thương là hổng.

Không có người đá trụ nên bộ đôi tiền vệ Tuấn Anh – Xuân Trường rất mong manh. Nay HAGL có sẵn những cầu thủ đá trụ như Kelly Kester, Triệu Việt Hưng thì tôi nghĩ HAGL nên mạnh dạn để bộ đôi này phát huy được”, BLV Quang Huy phân tích.

HLV HAGL được khuyên học theo cách dụng binh của Hữu Thắng

HLV HAGL được khuyên học theo cách dụng binh của Hữu Thắng

HAGL sẽ có chuyến làm khách trên sân của B.Bình Dương ở vòng 9 này. Trận đấu diễn ra lúc 17h ngày mai (11/7). Trước đố thủ kỵ rơ, HAGL được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn dẫu vậy với đội hình mạnh nhất người hâm mộ phố Núi có quyền hy vọng vào một điểm khi rời sân Gò Đậu của đối thủ.

Nếu đánh bại Bình Dương và giành trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu này, HAGL có cơ hội chen châm vào Top 4 nếu nhóm trên thi đấu không tốt, ngược lại nếu trắng tay ở vòng đấu này, đội bóng của HLV Lee Tae Hoon có nguy cơ rơi xuống nửa cuối của bảng xếp hạng.

Trong khi đó với việc có được 14 điểm và đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng bằng điểm với TP HCM và kém đội đầu bảng Sài Gòn FC 2 điểm, Bình Dường có cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nếu đánh bại HAGL ở vòng đấu này và hai đội xếp trên xảy chân trước các đối thủ ở vòng 8 cuối tuần này.

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-hagl-can-hoc-theo-cach-dung-binh-cua-huu-thang-98640-11.html