HLV Hà Tĩnh: Tôi đã biến thủ môn thành trung vệ

HLV Phạm Minh Đức chia sẻ ông đã chơi với Hải Phòng trong hiệp 2 bằng đội hình 3 tiền đạo và 2 tiền vệ dâng cao; ở nhà chỉ có 3 trung vệ.

Chiều 24/7, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có chuyến làm khách trước CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Sau khi nhận bàn thua ở phút 33, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã dâng lên tấn công và ép sân suốt thời gian còn lại. Và đến tận phút 87, nỗ lực của đội khách mới được đền đáp bằng bàn thắng ấn định tỷ số hòa 1-1.

Chia sẻ trong phòng họp báo, HLV Phạm Minh Đức của Hà Tĩnh cho biết: “Trong hiệp một, Hà Tĩnh có 3 cầu thủ trẻ đá không đạt yêu cầu. Tôi nhìn thấy vấn đề đó nhưng tôi nghĩ nếu thay 3 cầu thủ ở phút 25 thì không ổn vì mất tới 3 quyền thay người. Tôi kiên trì chờ nếu giữ được tỷ số hòa khi hết hiệp một thì tôi sẽ thay 3 cầu thủ đó ra nhưng không được".

 Thủ môn Quang Tuấn của Hà Tĩnh chơi như một trung vệ khi dâng lên phá bóng từ giữa sân.

Thủ môn Quang Tuấn của Hà Tĩnh chơi như một trung vệ khi dâng lên phá bóng từ giữa sân.

Theo HLV Phạm Minh Đức, Hải Phòng phòng ngự chặt chẽ trong hiệp 2 cộng với mặt sân xấu, khó phối hợp nên Hà Tĩnh phải chơi với 3 tiền đạo cùng 2 tiền vệ biên dâng cao.

"Tôi chỉ có 3 trung vệ ở nhà. Và khi dâng cao thì Quang Tuấn (thủ môn) sẽ trở thành một trung vệ. Nếu bên Hải Phòng có tiền vệ thông minh thì chắc chúng tôi thua ở tình huống thủ môn bị tâng qua đầu. Nhưng Hải Phòng cũng lo lắng phá bóng lên phía trên để tiền đạo phản công. Chúng tôi may mắn không bị một cú sút từ giữa sân nào”, HLV Minh Đức cho biết thêm.

Đến Hải Phòng với mục tiêu trắng lưới nhưng HLV Phạm Minh Đức hài lòng với trận hòa 1-1. Ông cho rằng đó là kết quả phản ánh đúng thế trận trên sân và các học trò đã thi đấu nỗ lực hết sức.

Trong trận đấu tới khi làm khách tại Thanh Hóa, ông hy vọng Hà Tĩnh sẽ có được một điểm. “Là đội bóng mới lên hạng, tôi đã xác định với các cầu thủ là mình sẽ đá ở top 6 đội nhóm dưới nên phải cố gắng từng trận”.

Về phía Hải Phòng, trợ lý Quốc Vượng cho biết: "Cảm giác chung là tiếc nuối. Hôm nay Hải Phòng chơi rất tốt. 87 phút đầu, đội Hải Phòng đã thực hiện đúng đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Chúng tôi xứng đáng có 3 điểm nhưng bóng đá là vậy. Chúng tôi buộc phải chấp nhận và hướng đến trận đấu tiếp theo".

Với tỷ số hòa 1-1, 2 đội giữ nguyên vị trí trên bảng xếp hạng. Hà Tĩnh đứng thứ 10 với 12 điểm. Hải Phòng xếp thứ 13 với 10 điểm.

HLV Park chứng kiến Văn Toản nhận bàn thua cuối trận CLB Hải Phòng mở tỷ số, nhưng không thể giành 3 điểm khi thủ môn Nguyễn Văn Toản phải nhận bàn thua ở những phút cuối trận hòa Hà Tĩnh 1-1 tại vòng 11 V.League chiều 24/7.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-ha-tinh-toi-da-bien-thu-mon-thanh-trung-ve-post1110932.html