HLV Hà Nội FC thận trọng khi tái đấu TP.HCM ở bán kết cúp Quốc gia

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tôn trọng đối thủ TP.HCM ở trận bán kết cúp Quốc gia 2020 ngày 16/9 tới dù Hà Nội FC nhiều lần đánh bại đội bóng này.

Hà Nội FC đối đầu TP.HCM ở bán kết cúp Quốc gia 2020. (Ảnh: VPF)

Hà Nội FC đối đầu TP.HCM ở bán kết cúp Quốc gia 2020. (Ảnh: VPF)

Hà Nội FC sẽ đối đầu câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ở bán kết cúp Quốc gia 2020 diễn ra ngày 16/9 tới. Cả hai đội bóng này đều đã xuất sắc vượt qua tứ kết. Đội bóng Thủ đô thắng dễ 7-0 trước Cần Thơ trong khi Công Phượng và đồng đội bản lĩnh, lội ngược dòng 3-2 trước Bà Rịa-Vũng Tàu.

Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang là thế lực lớn tại V-League rất đáng chú ý. Đây có thể được coi là “siêu kinh điển” của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại khi đôi bên sở hữu rất nhiều ngôi sao.

Những lần đối đầu ở mùa giải này Hà Nội FC luôn giành chiến thắng ấn tượng trước TP.HCM. Quang Hải và đồng đội đánh bại đội bóng của Công Phượng lần lượt 2-1 (Siêu cúp Quốc gia) và 3-0 (V-League 2020).

Tuy vậy, trước trận đấu tới, huấn luyên viên Chu Đình Nghiêm thận trọng: “Trong bóng đá, tôi không thể nói trước đối gì. Không phải đã thắng đội này thì sẽ thắng tiếp khi gặp lại. Trước trận đấu, cơ hội chia đều cho hai đội. TP. HCM mới có hai ngoại binh chất lượng. Đây là ẩn số khi chúng tôi chưa biết thực lực của họ.”

Hà Nội FC thắng đậm 7-0 Cần Thơ tối 11/9 để tiến vào bán kết cúp Quốc gia 2020. (Ảnh: Hiển Nguyễn/vietnam+)

Và “thuyền trưởng” đội bóng Thủ đô có lý do để cẩn trọng. Ở trận tới, hai đội đều được phép sử dụng ngoại binh khi cùng đang thi đấu tại V-League 2020. Vì thế, hai tân binh đáng giá “triệu đô” Jose Ortiz và Ariel Rodriguez của TP.HCM là thách thức cho Hà Nội FC.

Trong khi đó, chính đội bóng Thủ đô vẫn đang loay hoay trong cơn khủng hoảng nhân sự.

"Hà Nội FC thực sự đang khủng hoảng trung vệ. Những lựa chọn tốt nhất đều đang chấn thương. Văn Hậu trở về từ Hà Lan thì được đá trung vệ thay vì hậu vệ trái sở trường. Cậu ấy chơi tốt trong hai trận giao hữu với Viettel nhưng lại chấn thương. Sắp tới Hà Nội gặp đối thủ mạnh, với các tiền đạo ngoại hay, chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn,” ông Nghiêm nhận định.

Trận đấu giữa Hà Nội FC với TP.HCM diễn ra ngày 16/9 tới trên sân Hàng Đẫy. Đội giành chiến thắng sẽ đá luôn trận chung kết vào 20/9./.

Hiển Nguyễn (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hlv-ha-noi-fc-than-trong-khi-tai-dau-tphcm-o-ban-ket-cup-quoc-gia/663677.vnp