HLV Hà Nội FC: 'Cầu thủ HAGL bị phạt thẻ vàng là đúng'

HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC chê cầu thủ HAGL cố tình ngã trong vòng cấm để kiếm phạt đền cho đội nhà.

Không ngoài dự đoán của người hâm mộ, với lực lượng nhỉnh hơn Hà Nội FC đã dễ dàng đánh bại HAGL với tỷ số đậm đà ngay trên sân nhà của chính đối thủ, qua đó trở lại mạnh mẽ với cuộc đua ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Chia sẻ sau trận đấu này, HLV Chu Đình Nghiêm đã cho biết: "CLB Hà Nội khi đá trên sân Pleiku lúc nào cũng khó khăn. Hôm nay, các cầu thủ đã chơi tốt và ghi bàn sớm. Bất kể đội nào khi bị thua trước cũng phải dâng lên tìm bàn gỡ. Hai trung vệ HAGL không theo kèm nỗi Rimario. Cậu ấy chơi tốt hơn thì có thể trận đấu đã sớm được định đoạt.

HAGL hôm nay thi đấu có phần nôn nóng, còn chúng tôi tận dụng được cơ hội. Trời mưa ảnh hưởng đến cả hai đội nhưng chúng tôi có bàn thắng. Lúc này vào đến đây rồi thì đội nào cũng muốn có 3 điểm. Chúng tôi có khát khao nhất định".

Khi được hỏi về tình huống không được hưởng 11m của đội bóng chủ nhà ở phút 52, sau khi tiền vệ Dụng Quang Nho bị ngã trong vòng cấm địa. HLV Chu Đình Nghiêm nhận xét:

"Trọng tài có góc quan sát tốt nên đưa ra quyết định không cho HAGL hưởng phạt đền. Còn cầu thủ ăn vạ thì bị phạt thẻ vàng là đúng".

HLV Hà Nội FC chê cầu thủ HAGL ăn vạ kiếm phạt đền bất thành

HLV Hà Nội FC chê cầu thủ HAGL ăn vạ kiếm phạt đền bất thành

Nói thêm về trận gặp Viettel sắp tới, ông Nghiêm tỏ ra thận trọng: "Bất cứ sai sót nào đều sẽ khiến Hà Nội bị văng khỏi tốp 4. Chúng tôi muốn thu ngắn số điểm với hai đội phía trên, một trận đấu tốt sẽ rất khác. Sân Hàng Đẫy đóng vai trò quan trọng và chúng tôi tiết kiệm được quãng đường di chuyển khi làm khách trước Viettel. Chúng tôi có những lúc khó khăn nhưng đã nắm tay nhau vượt qua".

Chia sẻ sau trận đấu với Hà Nội, HLV Nguyễn Văn Đàn của HAGL nói trong thất vọng: "Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ và tập trung cho trận đấu này. Có thời điểm HAGL chơi thăng hoa, nhưng cũng có lúc trọng tài xử lý không tốt khiến đội bóng không có lợi thế ở những thời điểm quyết định. Đội bạn tận dụng các pha phản công, ghi bàn nên cầu thủ HAGL ức chế từ đó.

HAGL tổn thất lực lượng nhiều, nên không có người đủ sức kèm Rimario. Tiền đạo này là người có sức mạnh, còn chúng tôi thiệt quân vì chấn thương và thẻ phạt. Vì vậy, trận đấu diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Hà Nội và HAGL không có may mắn".

Thuyền trưởng CLB HAGL nói về tình huống ngã trong vòng cấm của Dụng Quang Nho: "Tôi chưa xem lại pha ngã của Dụng Quang Nho, nhưng cuộc chơi có luật và tôi tôn trọng các quyết định".

Bảo Ngọc (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-ha-noi-fc-cau-thu-hagl-bi-phat-the-vang-la-dung-110668-11.html