HLV Hà Lan bỏ tiền túi để chuẩn bị World Cup 2018

Vì thành tích của đội tuyển Australia ở VCK World Cup 2018, HLV Van Marwijk đã dùng chính thu nhập của mình để thuê các trợ lý cá nhân.

Hà Lan không thể giành vé tham dự VCK World Cup 2018 nhưng họ vẫn có những đại diện ở ngày hội sắp tới ở Nga. Trong đó, có HLV Bert van Marwijk, người hiện đang dẫn dắt đội tuyển Australia.

Bert van Marwijk mới kí hợp đồng với LĐBĐ Australia từ hồi tháng 1. Theo hợp đồng, nhà cầm quân này sẽ dẫn dắt đội tuyển Australia tới hết VCK World Cup 2018 với mức lương 1 triệu đô (Australia). LĐBĐ Australia không thể chi thêm cho Bert van Marwijk nên nhà cầm quân này đã phải tự bỏ tiền túi để cùng đội tuyển Australia chuẩn bị cho ngày hội sắp tới.

Cụ thể, theo Fairfax, HLV Van Marwijk đã dùng tiền của mình để thuê 8 trợ lý kĩ thuật người Hà Lan trong quá trình chuẩn bị cho VCK World Cup 2018. Quyết định của nhà cầm quân này được đưa ra sau khi LĐBĐ Australia thông báo không có đủ ngân sách để chi cho ban huấn luyện quá nhiều thành viên.

Sở dĩ Van Marwijk phải làm vậy vì ông có quỹ thời gian quá ngắn để tiếp quản đội tuyển Australia. Để giúp đội bóng nhanh chóng thích nghi với đấu pháp chiến thuật của mình, cựu HLV của đội tuyển Hà Lan cần phải bổ sung thêm nhiều chuyên gia.

“Tôi buộc phải làm vậy vì tôi không có nhiều thời gian. Khi bạn thử dẫn dắt 1 đội bóng trong khoảng thời gian ngắn, bạn phải làm việc với những người thân thuộc. Mọi thứ sẽ nhanh hơn. Thực sự, tôi muốn làm việc với người Australia nhưng không có nhiều thời gian để chuẩn bị”, HLV Van Marwijk chia sẻ.

Ban huấn luyện mà Van Marwijk chọn lựa cho đội tuyển Australia bao gồm nhiều người đã từng làm việc cùng ông trong quá khứ. Trong đó, đáng chú ý có cựu tuyển thủ người Hà Lan, Mark van Bommel.

“Tôi cần họ bởi họ biết cách tôi làm việc, biết tôi muốn làm gì và áp dụng lối chơi nào. Họ không đến đây vì tiền mà vì sự chuyên nghiệp. Khi bạn có cơ hội dự World Cup, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn”, cựu HLV đội tuyển Hà Lan nói thêm.

Thực tế, ở vòng loại World Cup 2018, HLV Van Marwijk dẫn dắt đội tuyển Saudi Arabia. Do không đạt thỏa thuận kí hợp đồng mới nên ông đã đi ngay sau khi giúp Saudi Arabia đoạt vé dự VCK World Cup 2018. Rất may là chiến lược gia 66 tuổi này vẫn được dự World Cup 2018 trên cương vị HLV trưởng của Australia.

Ở VCK World Cup 2018, Australia nằm ở bảng C cùng với Pháp, Peru và Đan Mạch. Đây được đánh giá là bảng đấu khó khăn đối với đội bóng xứ sở chuột túi.

Theo BĐS

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/world-cup/hlv-ha-lan-bo-tien-tui-de-chuan-bi-world-cup-2018-320-291079.html