HLV Guardiola: 'Tôi không cần trả lời về khát khao của Man City'

Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định Man City cần tiếp tục cải thiện sau trận thắng trước Arsenal, đồng thời tỏ ra hoàn toàn tự tin với tinh thần của các học trò.

HLV Guardiola: 'Đôi lúc tôi muốn giết Mendy' Trong buổi họp báo sau chiến thắng 2-0 trước Arsenal, thuyền trưởng của Man City có lời khen cho Benjamin Mendy, nhưng cũng nhắc cậu học trò không quá tập trung vào mạng xã hội.

Bàn thắng của Raheem Sterling và Bernardo Silva mang về 3 điểm trọn vẹn cho Man City trong chuyến hành quân tới London, chỉ vài giờ sau khi Liverpool đánh bại West Ham với tỷ số 4-0, qua đó đưa ra lời cảnh báo tới nhà đương kim vô địch Man City.

Đăng quang với kỷ lục 100 điểm mùa trước, đoàn quân của Pep Guardiola đứng trước những hoài nghi cho rằng Man xanh sẽ mất đi nhiệt huyết và mục tiêu phấn đấu. Sau chiến thắng trước Arsenal, cựu HLV Barcelona khẳng định Man City có thể làm tốt hơn nữa.

Raheem Sterling và Bernardo Silva là 2 cầu thủ ghi bàn trong chiến thắng trên sân Emirates. Ảnh: Getty Images.

Raheem Sterling và Bernardo Silva là 2 cầu thủ ghi bàn trong chiến thắng trên sân Emirates. Ảnh: Getty Images.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Pep Guardiola cho biết: "Tôi cảm thấy hài lòng. Tất nhiên, cả đội phối hợp tốt hơn sau 2 mùa giải gắn bó. Chúng tôi phải cải thiện nhiều sau chiến thắng trước Chelsea để có thể thi đấu tốt như mùa vừa qua".

"Không ai có thể phủ nhận sự khó khăn khi làm khách trên sân của Arsenal. Họ có một HLV mới sau hơn 20 năm, và ban lãnh đạo ủng hộ ông ấy. Do đó, một lần nữa tôi phải dành cho các cầu thủ lời khen vì chiến thắng này", ông nói thêm.

Dù không ra sân với đội hình quen thuộc, Man City vẫn giành được chiến thắng đầy thuyết phục trước Arsenal. Sterling có màn trình diễn hoàn toàn khác so với chính anh tại World Cup 2018. Trong khi đó, "kép phụ" Bernardo Silva tiếp tục duy trì phong độ tốt và hứa hẹn trở thành trụ cột của đội bóng ở mùa này.

Khi được hỏi liệu Man City có khát khao chinh phục danh hiệu hay thậm chí nhiều hơn mùa trước hay không, vị thuyền trưởng 47 tuổi trả lời: "Đó là một câu hỏi hay nhưng không cần thiết có câu trả lời".

"Nếu tôi hỏi các cầu thủ, họ sẽ khẳng định là có. Vậy nên màn trình diễn trên sân sẽ giúp tôi nhận ra điều này có đúng hay không. Tôi không nói trước điều gì. Chúng tôi luôn cố gắng để là chính mình. Nếu Man City bị đánh bại, có lẽ chúng tôi xứng đáng nhận điều đó", HLV Pep Guardiola nói thêm.

Guardiola muốn Man City trở thành 'đội bóng hay nhất lịch sử Anh' Sau đại thắng 4-1 trước West Ham tại vòng 36, thuyền trưởng của Man City đặt mục tiêu cho đội bóng lập kỷ lục điểm số để trở thành đội bóng hay nhất lịch sử nước Anh.

Trái lại, HLV Unai Emery được bổ nhiệm với trọng trách gây dựng nên kỷ nguyên mới tại Emirates. Tuy nhiên, việc thi đấu quá lâu dưới sự dẫn dắt của cựu HLV Arsene Wenger khiến nhiều cầu thủ gặp khó khăn với triết lý mới.

Cựu HLV trưởng của PSG chia sẻ: "Chiến thắng xứng đáng của Man City cho thấy Arsenal vẫn cần cải thiện nhiều. Chúng tôi là một đội ngũ mới và cần thời gian để tiến bộ. Hôm nay, tôi cảm thấy thất vọng, song trận thua là trải nghiệm cần thiết để cả đội hoàn thiện hơn".

"Pháo thủ" đã rất may mắn khi chỉ để thủng lưới 1 bàn trong hiệp thi đấu đầu tiên. Sang tới hiệp 2, họ bắt đầu làm chủ được tốc độ và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể lật ngược tình thế. Ở vòng đấu tới, Arsenal sẽ có trận đấu khó khăn khi tiếp đón Chelsea trên sân nhà.

Cập nhật vị trí của 20 đội trên bảng xếp hạng Premier League mùa giải 2018/19.

Thế Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-guardiola-toi-khong-can-tra-loi-ve-khat-khao-cua-man-city-post868313.html