HLV Gong Oh-kyun chọn đội hình mạnh nhất cho U-23 Việt Nam

Tân đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh cùng đồng đội U-23 Việt Nam đang rèn luyện ở UAE chuẩn bị vòng chung kết U-23 châu Á hứa hẹn sẽ gắng sức vượt qua vòng đấu bảng.

Các học trò tân HLV Gong Oh-kyun có buổi tập thứ ba trong đợt tập huấn tại UAE, hướng đến vòng chung kết U-23 châu Á 2022. Đây cũng là bài kiểm tra quan trọng giúp thầy Hàn chọn đội hình mạnh nhất cho trận giao hữu với chủ nhà diễn ra vào đêm 28-5 và chính thức gút danh sách 23 cầu thủ vào cuộc chơi lớn.

Ông Gong Oh-kyun đã dành phần lớn thời lượng của buổi tập cho các nội dung rèn về cách di chuyển, phối hợp trong tấn công và phòng ngự. Theo VFF, thầy Hàn đặt ra yêu cầu với các học trò là cần phải xử lý thật nhanh trong mọi tình huống, cả trong suy nghĩ lẫn khi phối hợp và chọn cách phù hợp nhất.

Trong thời gian ngắn tập luyện với lực lượng đầy đủ sau SEA Games 31, có thể ông Gong khó đòi hỏi sự hoàn hảo ở các cầu thủ khi tiếp cận một lối chơi mới. Nhưng tất cả các vị trí đều đang nỗ lực hết mình để có thể bước vào đấu trường U-23 châu Á với sự tự tin cao nhất.

HLV Gong Oh-kyun có lợi thế về cách thị phạm trực tiếp cho học trò U-23 Việt Nam từ những động tác nhỏ kỹ thuật. Ảnh: VFF.

HLV Gong Oh-kyun có lợi thế về cách thị phạm trực tiếp cho học trò U-23 Việt Nam từ những động tác nhỏ kỹ thuật. Ảnh: VFF.

Mọi thứ đang dần vào guồng với sự vận hành trơn tru của bộ máy gồm các cầu thủ mới vừa đá xong SEA Games 31 bắt nhịp nhanh với ý đồ chiến thuật của HLV Gong Oh-kyun cùng lối chơi chung của toàn đội.

Theo tin từ người trong cuộc ở UAE, các buổi tập vừa qua, HLV Gong Oh-kyun đã đẩy khối lượng vận động lên rất lớn, với nội dung rèn giũa về cách chơi pressing tầm cao, cách di chuyển, phối hợp và dứt điểm cầu môn trong phạm vi hẹp.

Đáng chú ý lối chơi tấn công theo sơ đồ chiến thuật mới do tân HLV trẻ người Hàn Quốc đang áp dụng cho đội tuyển U-23 Việt Nam đòi hỏi sự linh hoạt và tính cơ động rất lớn của các cầu thủ. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát, chuyền bóng và dứt điểm nhanh khi có bất kỳ cơ hội nào cũng yếu tố tạo nên sức mạnh của lối chơi này.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam rất tích cực tập luyện để lọt vào mắt xanh tân HLV trưởng người Hàn Quốc. Ảnh: VFF.

Đó cũng là điều mà ông Gong cùng các cộng sự rất nỗ lực rèn giũa cho các học trò. Điều đáng mừng, các cầu thủ U-23 Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ qua từng buổi tập, nền tảng thể lực cũng được duy trì khá tốt, giúp họ hoàn thành trọn giáo án của thầy.

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chia sẻ cảm xúc vinh dự khi được Ban huấn luyện và đồng đội tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng: “Bản thân tôi nhận thấy phải có trách nhiệm hơn, cố gắng nhiều hơn nữa. Theo tôi nghĩ, là đội trưởng thì cần có thêm rất nhiều yếu tố.

Ví dụ như trên sân tập cũng như trong sinh hoạt luôn phải thể hiện tốt vai trò thủ lĩnh, cả về tinh thần và về trách nhiệm để anh em trong đội nhìn vào. Khi nghe HLV Gong Oh-kyun nói rằng thầy tin tưởng tôi và muốn tôi làm đội trưởng, tôi đã trả lời thầy là sẵn sàng nhận nhiệm vụ”.

Các thủ môn trẻ tập trung cao độ dưới sự huấn luyện của cựu tuyển thủ Võ Văn Hạnh. Ảnh: VFF.

Về những khó khăn khi tiếp nhận lối chơi mới dưới sự huấn luyện của ông Gong Oh-kyun, cầu thủ của Hà Nội cho biết cá nhân mình không gặp vấn đề gì lớn, bởi anh cũng đã quen với sơ đồ chiến thuật chơi với hai trung vệ tại CLB.

Về mục tiêu ở vòng chung kết U-23 châu Á 2022, Bùi Hoàng Việt Anh cho biết: “Khi tham dự vào bất kỳ giải đấu nào thì ai cũng muốn giành ngôi vô địch. Trước mắt, đội tuyển U-23 Việt Nam cố gắng hết sức để vượt qua vòng đấu bảng”.

Thầy Gong gần gũi với học trò mới trong các buổi tập ở UAE trước khi lên đường sang Uzbekistan tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2022. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, tiền vệ trẻ Khuất Văn Khang trong lần đầu tiên tham dự đấu trường U-23 châu Á bày tỏ cảm xúc của mình: “Tôi biết tin triệu tập vào đội tuyển Việt Nam sau một buổi tập tại PVF vào cuối buổi chiều. Tôi cảm thấy rất bất ngờ và cũng rất vui mừng khi công sức của mình đã được đền đáp. Tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để cùng toàn đội gặt hái thành tích tốt nhất”.

Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ chơi trận ra quân vòng chung kết U-23 châu Á lần lượt gặp U-23 Thái Lan (ngày 2-6), U-23 Hàn Quốc (ngày 5-6) và U-23 Malaysia (ngày 8-6). HLV Gong Oh-kyun tự tin đã nắm bắt cách chơi của các đối thủ này và giúp học trò có kết quả tốt.

ANH NHẬT

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-gong-oh-kyun-chon-doi-hinh-manh-nhat-cho-u-23-viet-nam-post682084.html