HLV Galtier không hài lòng ở thời điểm Messi đụng độ Ronaldo

HLV của Paris Saint-Germain (PSG), Christophe Galtier đã đưa ra những suy nghĩ của mình về trận giao hữu sắp tới của CLB ở Riyadh, nơi có thể chứng kiến Cristiano Ronaldo ra mắt cho đội bóng Saudi Arabia.

Cristiano Ronaldo đã rời xa bóng đá châu Âu khi gia nhập Al Nassr theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn hai năm rưỡi với đội bóng của Saudi Arabia vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Trận ra mắt đầu tiên của biểu tượng Bồ Đào Nha trên đất Trung Đông là gặp một đối thủ nặng ký của châu Âu có mặt ngôi sao Messi. Nhà cầm quân của Al Nassr, ông Rudi Garcia đã xác nhận Ronaldo sẽ tham gia trận giao hữu với PSG vào tuần tới.

Điều đáng chú ý là Les Parisiens sẽ chơi một trận giao hữu với Saudi All-Star XI, bao gồm các cầu thủ đến từ hai CLB lớn nhất của họ chính là Al Nassr và Al Hilal. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra tại Sân vận động King Fahd ở Riyadh vào ngày 19-1.

HLV Galtier không vui với thời điểm diễn ra trận đấu giữa Saudi All-Star XI với PSG. Ảnh: GETTY.

HLV Galtier không vui với thời điểm diễn ra trận đấu giữa Saudi All-Star XI với PSG. Ảnh: GETTY.

Trận đấu theo lịch trình là một nguồn phấn khích cho người hâm mộ bóng đá bởi nó có thể chứng kiến Cristiano Ronaldo một lần nữa đối đầu với Lionel Messi, bất chấp HLV Garcia thừa nhận ông không hài lòng với thời gian diễn ra trận đấu.

Tương tự, đồng nghiệp Galtier cũng đưa ra quan điểm giống với Garcia và thất vọng với thời điểm của trận giao hữu. Tuy nhiên, HLV của PSG nhấn mạnh ông cần tôn trọng những thỏa thuận đã ký kết giữa lãnh đạo hai bên.

Galtier chia sẻ với RMC Sports: "Cam kết về trận giao hữu đã được đưa ra ở mùa giải trước, các CLB buộc phải tôn trọng nó. Nhưng tôi tự hỏi là trận giao hữu này đã được đưa ra vào thời điểm đúng chưa? Dĩ nhiên, chúng tôi không thể từ chối ra sân, dù không phù hợp. PSG tuân thủ các giao kèo đã ký kết và tôi sẽ không nói gì về những ông chủ Ả Rập, vì có thể tôi sẽ vướng vào rắc rối lớn".

Ronaldo đụng độ Messi trong một trận giao hữu. Ảnh: GETTY.

Đội bóng lớn thành Paris sẽ tiếp Angers SCO tại sân nhà Parc des Princes ở Ligue 1 vào rạng sáng ngày 12-1. Sau đó, thầy trò Galtier tiếp tục đấu với Stade Rennes vào ngày 15-1, trước khi bay đến Qatar. Sau một thời gian ngắn ở đây, Galtier và các học trò sẽ đến Riyadh, thủ đô của Saudi Arabia. Sau đó, PSG sẽ trở lại Pháp để thi đấu ở vòng 32 Cúp quốc gia Pháp vào ngày 23-1.

Đây là một lịch trình di chuyển và thi đấu mệt mỏi của PSG có thể khiến những ngôi sao của họ chai lỳ cảm giác bóng dẫn đến quá tải. Trận giao hữu ở Saudi Arabia cũng diễn ra trong thời điểm Ronaldo và đồng đội căng mình ra chơi giải vô địch quốc nội khiến họ không quá hào hứng.

PSG lo ngại các ngôi sao quá tải với lịch trình di chuyển và thi đấu dày đặc. Ảnh: GETTY.

Từng chơi cho Manchester United, Real Madrid và Juventus, Cristiano Ronaldo đã đối đầu với nhiều CLB trên khắp châu Âu. Tuy nhiên, cho đến nay anh mới chỉ ra sân 4 lần đối đầu với PSG trong sự nghiệp của mình.

Cả 4 trận đấu của Ronaldo với Les Parisiens đều diễn ra trong thời gian anh thi đấu cho Real Madrid ở Tây Ban Nha. Đáng chú ý, anh đã ghi 3 bàn và kiến tạo trong chiến thắng 5-2 của Los Blancos trước họ ở vòng 16 đội Champions League 2018. Cầu thủ 37 tuổi đang chuẩn bị đối đầu với nhà vô địch Ligue 1 một lần nữa, mặc dù chỉ là một trận giao hữu.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-galtier-khong-hai-long-o-thoi-diem-messi-dung-do-ronaldo-post716068.html