HLV Eriksson: 'Tôi dành cho tuyển Việt Nam sự tôn trọng'

Cựu HLV tuyển Anh Eriksson đánh giá cao tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt đi AFF Cup diễn ra vào tối 2/12. Tuy nhiên, ông tự tin Philippines sẽ gây khó khăn cho Việt Nam.

'Tuyển Việt Nam là đội mạnh, được tổ chức tốt' Nhà cầm quân người Thụy Điển đánh giá cao tuyển Việt Nam, tuy nhiên, ông cũng tự tin vì Philippines. Ông nhắn nhủ hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở trận bán kết lượt đi.

Với chỉ một tháng cầm quân, HLV Eriksson đã đưa Philippines đạt mục tiêu lọt vào bán kết AFF Cup 2018, gặp Việt Nam vào tối 2/12 trên sân vận động Panaad, thành phố Bacolod.

Thành công của cựu HLV tuyển Anh dự World Cup 2002 được ông thừa nhận trong buổi phỏng vấn với Zing.vn. Bên cạnh đó là suy nghĩ và tương lai của chiến lược gia nổi tiếng 70 tuổi người Thụy Điển.

HLV Sven-Goran Eriksson khi trao đổi với Zing.vn. Ảnh: Trương Khởi.

HLV Sven-Goran Eriksson khi trao đổi với Zing.vn. Ảnh: Trương Khởi.

Tôi chưa nghĩ đến việc dẫn dắt đội khác như Việt Nam

- Ông từng làm việc tại châu Á và ở World Cup, vậy ông có biết những người đồng nghiệp ở bên kia chiến tuyến tại AFF Cup 2018?

- Tôi biết một chút về HLV của Thái Lan Milovan Rajevac. Ông ấy từng dẫn dắt Ghana ở World Cup 2010. Còn ông Park Hang-seo, tôi không chắc lắm, hình như là trợ lý của HLV Guus Hiddink của Hàn Quốc ở World Cup 2002.

- Ông nghĩ sao về đội tuyển Việt Nam ở giải đấu AFF Cup 2018 lần này?

- Tôi đã xem nhiều trận đấu của họ. Đội tuyển Việt Nam có sức mạnh và được tổ chức lối chơi tốt. Không dễ để bất kỳ đối thủ nào có thể khiến họ khuất phục khi tập trung chơi phòng ngự rất hay.

Tôi dành cho tuyển Việt Nam một sự tôn trọng nhất định. Họ chưa để thủng lưới bàn nào, các đối thủ có vẻ bế tắc trước khung thành, nhưng phải chờ xem ngày mai mọi chuyện diễn ra như thế nào.

HLV tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo. Ảnh: Việt Hùng.

- Vì sao ông lại nhận lời dẫn dắt Philippines trong thời gian ngắn?

- Tôi từng được các đội tuyển ở châu Phi và Trung Đông mời trước khi đến Philippines. Tôi đã từ chối và thấy hứng thú với quyết định của mình. Đôi khi bạn lại thấy thú vị vì bản hợp đồng 6 tháng.

Nhiệm vụ của tôi là dẫn dắt đội bóng ở AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Mục tiêu vào bán kết đã đạt được và giờ chúng tôi tìm cách vào chung kết, ai biết được chuyện gì. Sau giải này, tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày rồi chuẩn bị tiếp. Asian Cup rất lớn với “Azkals”. Đây là lần đầu tiên chúng tôi lọt vào vòng chung kết châu Á.

Với một tháng làm việc, cũng không có quá nhiều khác biệt ở đội tuyển này. Ban huấn luyện như cũ, HLV thủ môn, trợ lý thể lực và thậm chí HLV trưởng trước đó vẫn còn ở đây. Tôi nghĩ điều tôi mang đến cho tập thể này là kinh nghiệm.

- Ông có nghĩ về việc sẽ dẫn dắt đội tuyển nào đó như Việt Nam?

- Tôi chưa có kế hoạch nào tiếp theo. Tôi muốn giúp Philippines thực hiện các kế hoạch của họ như trận ngày mai gặp Việt Nam là một ví dụ.

19 cầu thủ Philippines sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Ảnh: Thuận Thắng.

Cầu thủ Philippines trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu

- Điều gì ông cảm thấy đặc biệt sau quá trình làm việc ở Philippines?

- Tôi đã làm việc ở nhiều nơi trên thế giới và từng nắm các đội bóng lớn, đều là các nước có tình yêu bóng đá lớn. Nhưng tôi thấy rằng bóng đá ở Philippines không phải là số 1, họ thích bóng rổ hơn.

Đội tuyển Philippines có rất nhiều cầu thủ giỏi. Họ đều trưởng thành từ môi trường châu Âu như Tây Ban Nha, Đức, Anh. Điều đó là điểm thuận lợi dành cho tôi về tư duy chơi bóng. Nhưng để so sánh hơn thua giữa hai đội Việt Nam và Philippines thì rất khó. Dù sao tôi vẫn tin rằng mình đang có tập thể mạnh.

- Làm việc ở châu Á có khác biệt gì khi ông còn làm ở châu Âu không?

- Tôi không nghĩ rằng nó quá khác biệt. Tôi từng dẫn dắt tuyển Anh, Man City, Roma và Lazio. Họ là những tập thể chuyên nghiệp và đẳng cấp. Điều tôi là áp dụng các bài huấn luyện, chiến thuật như nhau theo triết lý của mình. Bóng đá vẫn vốn là cuộc đấu của 22 con người.

HLV Eriksson cảm thấy hứng thú với bóng đá ở một nước tôn sùng bóng rổ. Ảnh: Thuận Thắng.

- Nhiều người cho rằng các HLV lớn tuổi thường chọn châu Á để dưỡng già?

- Tôi biết mình không còn trẻ nữa nhưng tôi còn khỏe và hạnh phúc lắm. Tôi vẫn yêu công việc và được ngồi trong cabin, được đứng trên sân cỏ. Tôi sẽ làm đến khi nào không thể nữa thì thôi.

Tôi vẫn giữ thói quen tập thể dục mỗi sáng. Chạy và đi bộ xung quanh nơi mình ở. Gia đình tôi hiện tại ở khắp nơi trên thế giới. Con trai lớn tôi là một nhà môi giới cầu thủ, còn con gái không liên quan gì đến bóng đá.

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Quang Thịnh - Minh Chiến (từ Philippines)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-eriksson-toi-danh-cho-tuyen-viet-nam-su-ton-trong-post896797.html