HLV Eriksson: 'Philippines có ký ức đẹp ở Hà Nội và tự tin...'

Gặp Việt Nam, HLV Eriksson nói rằng Philippines từng có những chiến thắng tại Mỹ Đình, đó là điều khiến ông và các học trò tự tin.

HLV Eriksson tại cuộc họp báo trước trận đấu. Ảnh: Quốc Bình

HLV Eriksson cho biết: "Rất may mắn, ĐT Philippines đã đến Hà Nội an toàn, có điều kiện ăn ở, tập luyện tốt. Tôi đến đây không phải để đi du lịch, mà phải làm được điều gì đó trước ĐT Việt Nam.

Chúng tôi gặp khó khăn khi để thua ở trận lượt đi nhưng sẽ cố gắng hết sức. Dù có khó khăn về nhân sự nhưng tôi khẳng định những nhân sự đá chính và dự bị đều là những người tốt nhất. Họ có thể trạng tốt nhất để thi đấu trận gặp Việt Nam.

Tôi hồi hộp, mong chờ trận đấu ngày mai. Philippines từng có ký ức đẹp ở Hà Nội nên tôi tự tin về trận đấu tới. Tôi vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp nên sẽ cố gắng".

ĐT Việt Nam từng thất bại trước Philippines tại AFF Cup 2010 tại Mỹ Đình. Đây là giải đấu mà chúng ta trong tư thế đương kim vô địch đã gây thất vọng.

Tuyển Philippines đang không có lực lượng tốt nhất. Ảnh: H.A

Mặc dù không có được đầy đủ 23 cầu thủ nhưng HLV Eriksson rất tự tin với những cầu thủ mình có trong tay. Ông nói: "Tôi mang sang 18 người, thế là đủ cho 1 giải đấu ngắn ngày. Chúng tôi phải tấn công là điều đương nhiên ở trận đấu tới.

Lượt đi chúng tôi không chơi tấn công vẫn thua 2 bàn. Điều đó có nghĩa, Philippines phòng ngự không tốt cũng có thể để thua. Thế nên tôi không thể ra sân và nói với các cầu thủ các bạn hãy tấn công đi mà quên nhiệm vụ phòng ngự".

Nói về bàn thua đầu tiên của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018, Eriksson cho biết: "Rất khó đó có thể nói là lỗi của hậu vệ. Hơn nữa, đó cũng là pha tấn công biên rất tốt của Philippines, nên khó có thể đổ lỗi cho hàng phòng ngự được. Từ đầu giải, ĐT Việt Nam có hàng thủ chơi tốt. ".

Trong đội hình của Philippines có nhiều cầu thủ nhập tịch và mang trong mình 2 dòng máu. Tuy nhiên, HLV Eriksson cho rằng vấn đề quan trọng là khi ra sân họ đã cống hiến cho ĐTQG:

"Tất nhiên, tôi mới tới Philippines nên không thể hiểu hết giống như các cầu thủ đã chơi bóng với nhau nhiều năm rồi. Còn về hình ảnh, họ cùng hát quốc ca sẽ đẹp hơn trước khán giả. Thế nhưng điều quan trọng là họ cùng cống hiến cho tổ quốc của mình".

"Có rất nhiều phóng viên đến tác nghiệp, tôi cảm giác ngồi phòng họp báo Champions League hay World Cup. Thế nên có thể thấy đây là trận đấu quan trọng, nhận được nhiều sự quan tâm.

Tôi sẽ được tham gia trận đấu có 4 vạn khán giả. Nếu Việt Nam thắng là đương nhiên nhưng nếu Philippines thắng thì tôi được sự ghi nhận của 4 vạn khán giả. Đó là điều đáng ghi nhận ở sân chơi AFF Cup", ông Eriksson chốt lại.

Trận đấu giữa Việt Nam và Philippines ở bán kết lượt về AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào lúc 19h30 trên SVĐ Mỹ Đình.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hlv-eriksson-philippines-co-ky-uc-dep-o-ha-noi-va-tu-tin-644976.ldo