HLV Eriksson nói gì khi đồng ý dẫn dắt ĐT Philippines?

Dù mới chân ướt chân ráo đến Đông Nam Á nhưng HLV Eriksson đã đặt mục tiêu giúp Philippines vượt mặt Thái Lan và Việt Nam, để vô địch AFF Cup 2018.

Vừa qua, làng bóng đá Đông Nam Á đã một phen chấn động khi chiến lược gia từng dẫn dắt ĐT Anh tham dự World Cup 2006 - Sven-Goran Eriksson được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Philippines tại AFF Suzuki Cup 2018.

HLV Sven-Goran Eriksson.

Và mới đây, HLV người Thụy Điển cũng đã tự tay tạo ra thêm một cú sốc nữa khi đặt mục tiêu vô địch Đông Nam Á ngay lập tức cho ĐT có biệt danh Azkals (Những chú chó đường phố). "Mục tiêu của chúng tôi tất nhiên là giành chức vô địch tại AFF Cup 2018. ĐT Philippines sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và quan trọng là mọi người đều rất quyết tâm", cựu HLV trưởng ĐT Anh cho hay.

Theo LĐBĐ Philippines, chức vô địch AFF Cup 2018 sẽ bệ phóng cho bóng đá Philippines vươn lên tầm cao mới, tạo nền tảng cho sự phát triển sau này. Với tham vọng như vậy, Philippines chắc chắn là đối thủ đáng gờm của những đại gia như Thái Lan hay Việt Nam trên con đường tiến đến ngôi vương.

Tại AFF Cup năm nay, Việt Nam và ĐT Philippines không cùng bảng đấu. Tuy nhiên, hai đội hoàn toàn có thể có thể đụng độ ở các vòng Bán kết hoặc thậm chí là Chung kết.

Ngoài tài cầm quân của ông Eriksson, cần biết là ĐT Philippines còn đang sở hữu một dàn cầu thủ nhập tịch vô cùng chất lượng, giúp họ giành vé dự Asian Cup 2019. Tại vòng loại của giải đấu này, họ đã vượt mặt cả Yemen, Tajikistan và Nepal để giành vị trí nhất bảng.

Theo Hoài Thuận (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-eriksson-noi-gi-khi-dong-y-dan-dat-dt-philippines-926591.html