HLV Eriksson có giúp được Philippines vô địch AFF Cup 2018?

Sven-Goran Eriksson có thể giúp Philippines chinh phục AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 hay không là câu hỏi chưa có lời giải.

Philippines bổ nhiệm HLV cực khủng, quyết tranh chức vô địch AFF Cup 2018

Philippines bổ nhiệm HLV cực khủng, quyết tranh chức vô địch AFF Cup 2018

Liên đoàn bóng đá Philippines vừa bổ nhiệm nhà cầm quân người Thụy Điển Sven-Goran Eriksson làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này trong vòng 6 tháng. Eriksson sẽ dẫn dắt đội tuyển Philippines tham dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 sắp tới.

Quyết định bổ nhiệm Eriksson đã cho thấy tham vọng lớn của đội tuyển Philippines muốn chinh phục AFF Cup 2018 và đạt thành tích cao ở Asian Cup. Bốn kỳ AFF Cup gần nhất, Philippines đã lọt vào vòng bán kết vào các năm 2010, 2012 và 2014 nhưng cũng chỉ là thành tích tốt nhất của họ.

Liệu Eriksson có giúp Philippines thành công hay không, cần thời gian kiểm chứng. Tuy nhiên khó lòng chờ đợi nhà cầm quân này sẽ mang phép màu cho đội tuyển ở Đông Nam Á này.

Sven-Goran Eriksson từng làm việc với rất nhiều đội bóng tên tuổi như đội tuyển Anh, Mexico và Bờ Biển Ngà hay các CLB Manchester City, Leicester City, Benfica, Roma, Benfica, Lazio... Eriksson cũng từng dẫn dắt Guangzhou R&F, Shanghai SIPG, Shenzhen FC ở giải VĐQG Trung Quốc.

Tuy nhiên, thành tích nổi bật nhất của chiến lược gia người Thụy Điển chỉ gắn liền với những năm tháng ông dẫn dắt Lazio cách đây đã gần 20 năm. Ngay trong mùa giải đầu tiên 1997/98, Eriksson giúp Lazio giành cú đúp vô địch Coppa Italy và Siêu cúp Italy. Thành tích này được lặp lại năm 2000. Năm 1999, Lazio cũng đánh bại MU hùng mạnh với cú ăn ba huyền thoại của Sir Alex Ferguson với tỷ số 1-0 trong trận chung kết siêu cúp châu Âu tại Monaco.

Còn tại ĐT Anh, ông chỉ giúp “Tam Sư” lọt vào tứ kết tại World Cup 2002 và 2006. Sau khi giúp Guangzhou R&F và Shanghai SIPG giành vị trí thứ 3 ở giải VĐQG Trung Quốc, ông bị Shenzhen FC sa thải chỉ sau 6 tháng nắm quyền. Ông cũng chỉ dẫn dắt Man City chưa được một mùa trước khi bị sa thải.

Thành tích không quá nổi bật nhưng Eriksson lại nổi tiếng hơn cả khi dính vào những scandal tình ái với nhiều phụ nữ, trong đó có Faria Alam, cô thư ký khi đó đang làm việc tại Liên đoàn bóng đá Anh. Sự việc này đã khiến ông "bay ghế" ngay sau World Cup 2006.

Có thể thấy, đội tuyển Philippines khó lòng trông cậy vào một mình Sven-Goran Eriksson!

Xem video:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

T.V

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hlv-eriksson-co-giup-duoc-philippines-vo-dich-aff-cup-2018-d276907.html