HLV Eriksson cao tay, Philippines cầm hòa Thái Lan 1-1

Philippines cầm hòa Thái Lan 1-1 trong trận đấu HLV Eriksson thể hiện sự cao tay và gián tiếp loại Indonesia.

Philippines và Thái Lan hòa nhau 1-1. Ảnh: Siamsport

Ccả Philippines và Thái Lan đều có được 6 điểm sau 2 trận đấu. Chính vì thế, đội giành chiến thắng sẽ chính thức có vé vào bán kết.

Xét về đẳng cấp và lịch sử đối đầu Philippines chưa bao giờ được đánh giá là đối thủ của Thái Lan. Đặc biệt, Thái Lan đang cho thấy là “kẻ hủy diệt” sau 2 trận đấu đầu tiên. Họ đánh bại Timor Leste 7-1 trận ra quân và thắng Indonesia 4-2.

Thế nhưng ở giải đấu năm nay thì tất cả đang phải nhìn nhận Philippines với một vị thế khác. Đó là việc họ có sự dẫn dắt của cựu HLV tuyển Anh Sven-Goran Eriksson cùng với sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng trong đội hình. Và việc thủ thành Neil Etheridge đang khoác áo CLB Cardiff City tại Ngoại hạng Anh mang lại nguồn cảm hứng lớn cho Philippines.

Đây cũng là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa 2 HLV từng tham dự World Cup là Eriksson các năm 2002, 2006 cùng ĐT Anh và Rajevac cùng ĐT Ghana từng vào tứ kết World Cup 2010.

HLV Eriksson đang để lại dấu ấn ở AFF Cup 2018. Ảnh: TL

Việc Philippines đánh bại Singapore ở trận ra quân đã thể hiện rõ dấu ấn của HLV Eriksson và như một lời tuyên chiến cho phần còn lại. Thế nên họ bước vào trận đấu với Thái Lan với tâm thế đầy tự tin. Đấy cũng là cách họ tiếp cân ở trận ra quân trong chiến thắng trước Singapore.

Trong 45 phút đầu tiên của hiệp 1, Thái Lan là đội bóng đã có những khởi đầu chủ động, với vị thế cửa trên trước Philippines. Tuy nhiên, đội chủ nhà với đấu pháp hợp lý đã nhanh chóng lấy lại thế trận và chơi lấn lướt so với ứng viên vô địch Thái Lan.

Chỉ trong vòng 24 phút, các cầu thủ Thái Lan đã phải nhận 3 thẻ vàng vì các tình huống phạm lỗi. Đây là thông số khiến nhiều người bất ngờ trước một Thái Lan luôn biết cách “câu thẻ” từ đối thủ. Thế nhưng người Thái đã mất đi vai trò chủ động của mình ở trận đấu này.

Philippines đã tạo ra khá nhiều cơ hội trước khung thành của Thái Lan. Đã có ít nhất 2 tình huống nguy hiểm dẫn đến bàn thắng bị đội chủ nhà bỏ lỡ. Tuy nhiên, việc tạo ra một thế trận cân bằng, sòng phẳng với Thái Lan đã cho thấy dấu ấn chiến thuật của HLV Eriksson. Philippines chủ động trong phòng ngự và tổ chức lên bóng bằng những pha phối hợp, đột phá cá nhân khá nguy hiểm.

Philippines đã chơi tự tin trước Thái Lan. Ảnh: Siamsport

Trong hiệp 2, Philippines tiếp tục duy trì được thế trận như nửa cuối hiệp 1. Phút 51, suýt chút nữa đội chủ nhà đã có bàn thắng mở tỉ số. Từ đường căng ngang của Schrock, YoungHusband khống chế bình tĩnh nhưng cú dứt điểm của anh quá nhẹ nên đã không thắng được thủ môn Chatchai.

Tuy nhiên, Thái Lan mới là đội bóng có bàn thắng mở tỉ số trước. Phút 56, trong một tình huống tổ chức phản công nhanh, Philip Roller căng ngang vào vòng cấm để Supachai băng vào dứt điểm gọn gàng vào góc xa.

Bị dẫn bàn nhưng Philippines không hề đánh mất thế trận. Họ vẫn chơi khá tự tin trước đội khách Thái Lan. Hàng phòng ngự Philippines đã hoàn thành nhiệm vụ phong tỏa tiền đạo số Adisak Kraisorn. HLV Eriksson sau đó đã đưa ra những thay đổi nhân sự khi tung Jovin Bedic vào sân. Cầu thủ này đã ngay lập tức để lại dấu ấn với bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà ở phút thứ 81 bằng cú sút từ ngoài vòng cấm địa.

Đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Kết quả này giúp cho Philippines có 7 điểm và giành lợi thế trong cuộc đua giành tấm vé vào bán kết. Ở trận đấu cuối cùng của bảng B, họ sẽ gặp Indonesia đã chính thức bị loại, còn Thái Lan sẽ đối đầu Singapore để quyết định tấm vé bán kết.

Ở trận đấu còn lại, Singapore đã hủy diệt Timor Leste 6-1, qua đó nuôi cơ hội đi tiếp nếu thắng Thái Lan ở trận cuối cùng.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hlv-eriksson-cao-tay-philippines-cam-hoa-thai-lan-1-1-642595.ldo