HLV Emery lý giải nguyên nhân khiến Arsenal bại trận

HLV Unai Emery cho rằng, nguyên nhân khiến Arsenal để thua 0-2 trước Man City ở trận mở màn Premier League 2018-2019 là do các học trò của ông không thi đấu đúng như những gì ông mong muốn.

Mặc dù có lợi thế sân nhà, song Arsenal lại thi đấu lép vế và dễ dàng để thua 0-2 trước Man City. Raheem Sterling (14’), Bernado Silva (64’) là những người thay nhau “xé lưới” thủ môn Petr Cech giúp nửa xanh thành Manchester ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Trong bài trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Emery đã thẳng thắn phân tích về nguyên nhân khiến Arsenal phải “nếm trái” đắng trong ngày ông ra mắt Premier League.

Sự thất vọng của HLV Emery.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: “Tuy để thua 0-2 nhưng tôi nghĩ rằng, màn trình diễn của các cầu thủ Arsenal trong 90 phút vẫn có những tín hiệu tích cực. Trong hiệp một, chúng tôi thi đấu không đúng như mong muốn. Thế nhưng, sang hiệp hai, các học trò của tôi đã chơi nỗ lực và triển khai được những đợt lên bóng sắc nét.

Lối chơi mà Arsenal muốn hướng đến ở trận đấu vừa qua là cố gắng kiểm soát bóng thật nhiều và chia cắt các vị trí của Man City. Tôi nghĩ, trong hiệp hai, các học trò của tôi đã làm điều đó tốt hơn”.

Ở trận đấu vừa qua, tiền vệ trẻ Matteo Guendouzi của Arsenal đã có màn ra mắt thảm họa. Ngoài việc yếu kém ở khả năng đánh chặn, cầu thủ 19 tuổi còn thường xuyên có những tình huống xử lý, chuyền bóng ngớ ngẩn. Mặc dù vậy, HLV Emery vẫn lên tiếng bênh vực cầu thủ mà ông đã bỏ ra 7 triệu bảng để mua từ Lorient trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.

“Đây mới là trận đấu đầu tiên của Matteo ở Premier League. Guendouzi là người có cá tính và tài năng. Nếu thường xuyên được thi đấu, chắc chắn cậu ấy sẽ tiến bộ rất nhanh” - nhà cầm quân 46 tuổi chia sẻ.

Clip Arsenal 0-2 Man City:

BXH Premier League sau vòng 1.

Hữu Tuấn (Theo Daily Star)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-emery-ly-giai-nguyen-nhan-khien-arsenal-bai-tran-903514.html