HLV Dương Minh Ninh của HAGL nói gì sau trận thua ngược Quảng Nam?

Sau thất bại ngược 2-3 trước Quảng Nam tại vòng 13 V.League 2018, HLV Dương Minh Ninh đã chỉ ra nguyên nhân khiến HAGL thua trận và cho biết lịch thi đấu dày đặc tại V.League khiến đội bóng phố Núi không có thời gian để điều chỉnh vấn đề này.

Ở vòng 12 V.League 2018, Xuân Trường cùng các đồng đội đã nhận thất bại đậm 0-3 trước Than Quảng Ninh, trận thua này đã chấm dứt chuỗi 9 trận bất bại của đội bóng phố Núi trên tất cả các mặt trận thời gian qua. Sau trận thua trước Than Quảng Ninh, người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước hy vọng HAGL sẽ khẳng định sự trở lại khi tiếp đón đương kim vô địch Quảng Nam FC trên sân nhà.

Pha lập công của Minh Vương là chưa đủ để HAGL có điểm trước Quảng Nam FC - Ảnh VPF

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV trên sân, HAGL đã có khởi đầu thuận lợi khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 4 với cú dứt điểm từ xa của Công Phượng. Nhưng đến phút cuối hiệp 1, Rosa Tardin Douglas ghi bàn thắng cân bằng tỷ số cho Quảng Nam. Bước vào hiệp 2, Minh Vương tiếp tục giúp HAGL vươn lên dẫn trước sau tình huống sút phạt đẹp mắt ở phút 72. Những tưởng đội bóng phố Núi sẽ giành trọn 3 điểm trên sân nhà để dành tặng các CĐV trung thành đội bóng. Nhưng trong quãng thời gian cuối trận HAGL đã liên tiếp nhận thêm 2 bàn thua ở phút 79 và 88 để rồi nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước nhà đương kim vô địch.

Sau trận thua ngược trước Quảng Nam FC, HLV Dương Minh Ninh đã bày tỏ sự tiếc nuối khi HAGL trắng tay ngay trên sân nhà: “Đây là một trận đấu hay của HAGL và chúng tôi xứng đáng có được 3 điểm. Nhưng đáng tiếc là sau khi dẫn trước, ở thời điểm cần tập trung ở cuối các hiệp đấu thì các cầu thủ đã để lọt lưới 3 bàn”.

Giải thích về trận thua ngược của HAGL trước Quảng Nam FC, HLV Dương Minh Ninh thừa nhận hàng phòng ngự của HAGL còn nhiều hạn chế, đặc biệt là những tình huống chống phạt góc, các cầu thủ mất tập trung và chậm hơn đối thủ: “Rõ ràng, sau thời điểm thi đấu tốt thì một số vị trí của chúng tôi đã không đủ thể lực và không tập trung nên đã phải nhận thất bại”. Tuy nhiên, theo vị HLV này, lịch thi đấu quá dày khiến HAGL không có thời gian để điều chỉnh những khuyết điểm trong đội hình.

HLV Dương Minh Ninh cũng thừa nhận, việc các cầu thủ liên tục cày ải ở những vòng đấu gần đây đã ảnh hưởng lớn đến thể lực. Đây là nguyên nhân cả Xuân Trường, Hồng Duy phải ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Quảng Nam FC, trong khi đó tiền đạo ngoại Rimario vẫn chưa thực sự hòa nhập với lối chơi của đội bóng phố Núi khi cầu thủ này thường xuyên phô diễn kỹ thuật cá nhân làm chậm tốc độ trong những tình huống tấn công của HAGL.

Đức Anh – thethaovietnam.vn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/hlv-duong-minh-ninh-cua-hagl-noi-gi-sau-tran-thua-nguoc-quang-nam-291-291884.html