HLV ĐT Thái Lan muốn soán ngôi Việt Nam tại AFF Cup 2021

Không đồng tình với kế hoạch đá AFF Cup 2021 'hời hợt' của Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT), HLV Nishino muốn có lực lượng mạnh nhất để tranh chức vô địch với ĐT Việt Nam.

HLV Nishino quyết soán ngôi vô địch AFF Cup của HLV Park Hang-seo

HLV Nishino quyết soán ngôi vô địch AFF Cup của HLV Park Hang-seo

Cách đây chưa lâu, Chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompanmuang đã đưa ra tuyên bố chắc nịch về việc không điều chỉnh lịch thi đấu Thai League để nhường chỗ cho SEA Games và AFF Cup diễn ra vào cuối năm nay.

Theo quan điểm của chủ tịch FAT, hai giải đấu này không thuộc FIFA Days nên các CLB có quyền không nhả người. Hơn nữa, bóng đá Thái Lan không nên chỉ nhìn vào thành tích của những giải đấu khu vực mà phải nhìn ra thế giới. "Sẽ không có vấn đề gì nếu HLV Nishino không sử dụng những cầu thủ tốt nhất và trao cơ hội cho những người khác để đánh giá năng lực của họ", ông Somyot phát biểu trên báo Thái Lan.

Tuy nhiên, HLV người Nhật Bản đã tỏ ra không hoàn toàn đồng tình với quan điểm này. Trao đổi với truyền thông Thái Lan, Tổng thư ký FAT Pathit Supapong cho biết HLV Nishino muốn Thai League phải điều chỉnh lịch thi đấu để ĐT Thái Lan tham dự AFF Cup 2021 với lực lượng mạnh nhất có thể.

Người phát ngôn của FAT cho biết: "Kế hoạch của ĐTQG vẫn chưa thể rõ ràng, bởi vẫn có khả năng xảy ra những thay đổi trong thời gian tới. Nhưng chắc chắn việc sắp xếp Thai League nghỉ thi đấu 2 tháng để nhường chỗ cho SEA Games và AFF Cup là điều rất khó khăn.

HLV Nishino bày tỏ quan điểm rằng với SEA Games, chúng ta không nên sử dụng nhiều cầu thủ chuyên nghiệp. Mật độ thi đấu quá dày của giải đấu này không thích hợp với họ. Nhưng AFF Cup thì khác, phải tập trung toàn bộ nguồn lực".

Việt Nam và Thái Lan là 2 đội bóng được đánh giá mạnh nhất ĐNÁ hiện tại

Vị tổng thư ký FAT cho biết thêm: "HLV Nishino mong muốn có thể sử dụng những cầu thủ chủ lực ở CLB. Mà nếu thế, chắc chắn Thai League sẽ phải điều chỉnh lịch thi đấu để nhường chỗ cho AFF Cup".

Tại AFF Cup 2018, ĐT Thái Lan đã để thua Malaysia ở bán kết và năm đó Việt Nam giành chức vô địch. Năm 2020 do dịch bệnh Covid-19 nên giải đấu không diễn ra đúng kế hoạch. Kể từ ngày bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG và U22 Thái Lan, HLV Nishino vẫn chưa giành được danh hiệu nào nên vị cựu HLV trưởng ĐT Nhật Bản muốn chơi tất tay AFF Cup 2021 cũng là điêu dễ hiểu.

Theo lịch thi đấu dự kiến, môn bóng đá nam SEA Games 31 bắt đầu từ giữa tháng 11 và kết thúc vào ngày 1/12. Sau đó, AFF Cup 2021 sẽ khai mạc vào ngày 5/12, còn trận chung kết diễn ra vào ngày 1/1/2022.

Vi Di

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hlv-dt-thai-lan-muon-soan-ngoi-viet-nam-tai-aff-cup-2021-128577.html