HLV ĐT Indonesia 'bỏ trốn' trước thềm AFF Cup 2018

Những ngày qua, bóng đá Indonesia xôn xao câu chuyện HLV Luis Milla xin trở về Tây Ban Nha nghỉ phép và tắt mọi liên lạc, khiến LĐBĐ nước này rơi vào thế bị động khi mà AFF Cup 2018 đã đến gần.

Sau khi Olympic Indonesia bị loại ngay từ vòng 1/16 môn bóng đá nam ASIAD 18, HLV Luis Milla đã tỏ rõ sự thất vọng, thậm chí còn bóng gió tới chuyện xin từ chức. Tuy nhiên, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã động viên vị HLV người Tây Ban Nha tiếp tục công việc, vì mục tiêu chính của họ là chức vô địch AFF Cup 2018 của ĐT Indonesia và tấm vé dự Olympic 2020 của U23 Indonesia.

HLV Luis Milla.

Trước thịnh tình của PSSI, HLV Luis Milla đã đồng ý tiếp tục công việc, đồng thời chỉ xin nghỉ phép ít ngày để trở về quê nhà Tây Ban Nha nghỉ ngơi và hứa sẽ trở lại Indonesia vào ngày 7.9 để bắt tay vào kế hoạch chinh phục AFF Cup 2018 cùng ĐT Indonesia. Tuy nhiên đến thời điểm này đã là ngày 12.9 mà HLV Luis Milla vẫn mất tăm mất tích.

PSSI đã cố gắng liên lạc với vị cựu HLV ĐT U23 Tây Ban Nha này, nhưng đành bất lực. Họ buộc phải trao tạm quyền quản lý ĐT Indonesia lại cho 2 trợ lý HLV là Bima Sakti và Danurwindo, những người đã cùng chỉ đạo ở trận giao hữu quốc tế với Mauritius hôm 11.9. Trận này, ĐT Indonesia có chiến thắng với tỷ số 1-0.

Với việc không trở lại Indonesia, nhiều khả năng HLV Luis Milla sẽ không tiếp tục công việc dẫn dắt đội tuyển nước này khi hợp đồng đã sắp kết thúc. Trước đó, vào đầu năm 2017, LĐBĐ Indonesia (PSSI) từng “gây sốc” bóng đá Đông Nam Á khi thay thế HLV lão làng Alfred Riedl bằng cái tên “đình đám” Luis Milla, cựu HLV các đội trẻ của ĐTQG Tây Ban Nha. HLV Luis Milla cũng là chiến lược gia được nhận mức lương cao nhất trong khu vực Đông Nam Á với con số 160.000 USD mỗi tháng.

Nhật Trường

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-dt-indonesia-bo-tron-truoc-them-aff-cup-2018-912160.html