HLV đội Viettel khen Trọng Đại

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đánh giá cao màn thể hiện của tiền vệ Nguyễn Trọng Đại sau trận CLB Viettel thắng đội khách Sài Gòn 1-0 tối 26/9.

Trọng Đại góp mặt trong đội hình xuất phát của Viettel ở 2 trận đấu gần nhất. Tại chung kết Cúp Quốc gia 2020, anh được thay ra nghỉ ở nửa cuối hiệp 2. HLV Trương Việt Hoàng cho biết cầu thủ này đã kiệt sức và không thể tiếp tục thi đấu.

Đến vòng 12 V.League 2020, Trọng Đại thi đấu cả trận và cùng đội đội giành chiến thắng 1-0 trước CLB Sài Gòn, nhờ bàn thắng của Vũ Minh Tuấn ở phút 90+2. Sau trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng cho rằng Trọng Đại là phương án tốt nhất cho vị trí tiền vệ trụ của Viettel lúc này.

"Tôi đã theo dõi từ khi cậu ấy thi đấu ở U19 và U20. Phải nói rằng Trọng Đại có tố chất và trình độ. Khi về cầm đội, tôi tìm hiểu và biết trong sinh hoạt cũng như tập luyện, Đại mất tập trung khi không được trao cơ hội", ông trả lời Zing.

"Sau thời gian theo dõi, tôi tạo điều kiện, và cậu ấy đã nắm bắt được cơ hội, thể hiện tương đối tốt. Tôi nghĩ với những tiến triển hiện tại, Đại sẽ sớm trở lại là chính mình trong thời gian tới".

 Trọng Đại đá chính trong 2 trận đấu gần nhất của Viettel. Ảnh: Việt Hùng.

Trọng Đại đá chính trong 2 trận đấu gần nhất của Viettel. Ảnh: Việt Hùng.

CLB Viettel giành 3 điểm nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ. Cách đây 6 ngày, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng mất Cúp Quốc gia cũng bởi bàn thua ở phút cuối trận.

Nhà cầm quân này bày tỏ: "Tất nhiên là tôi vui khi đội giành 3 điểm ở phút cuối. Chúng tôi tiếc khi kịch bản tương tự khiến đội bóng mất chiếc Cúp Quốc gia. Điều quan trọng nhất trong bóng đá là các cầu thủ phải tập trung, nỗ lực trong mọi tình huống".

Đó cũng là quan điểm của HLV Vũ Tiến Thành bên phía CLB Sài Gòn. Vị chủ tịch kiêm HLV này cho biết mình đã phán đoán trước đối phương sẽ sử dụng những đường chuyền bóng qua đầu, nhưng học trò lại để lọt lưới ở tình huống như vậy.

CLB Sài Gòn để Viettel cắt mạch bất bại kể từ đầu mùa khiến HLV Vũ Tiến Thành buồn, nhưng ông cho biết mình không thất vọng với kết quả này. Ảnh: Việt Hùng.

"Trong bóng đá, chỉ một phút, thậm chí một giây mất tập trung, bạn sẽ phải trả giá. Trận đấu này, các cầu thủ của tôi đã làm hết sức. CLB Sài Gòn không đủ nền tảng thể lực như đối phương. Họ có 3 trận đấu ở Cúp Quốc gia trước trận đấu này trong khi chúng tôi đã không thi đấu trong 2 tháng rồi", ông nói.

"Đội bóng của tôi vẫn có những trận giao hữu, nhưng tính chất, sự áp sát của đối phương, áp lực từ khán đài không thể bằng đội đã bước sang trận đấu chính thức thứ 4".

Thua trận trên sân khách, CLB Sài Gòn vẫn giữ vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng, nhưng để đối phương rút ngắn khoảng cách xuống còn một điểm. Đồng thời, thầy trò ông Thành bị cắt mạch bất bại kể từ đầu mùa. Chiến lược gia này cho biết bản thân buồn nhưng không thất vọng. "Dù sao các cầu thủ cũng đã chiến đấu hết mình rồi", ông nói.

Ở vòng 13, CLB Sài Gòn trở về sân nhà tiếp Quảng Ninh, trong khi CLB Viettel có trận làm khách trên sân Gò Đậu trước Bình Dương. 7 trận đấu của vòng này cùng diễn ra lúc 17h ngày 1/10.

Ngoại binh CLB Sài Gòn chỉ ra 3 tiền đạo hay nhất V.League Tiền đạo Paulo Pedro tin Phi Sơn, Văn Quyết và Tiến Linh là những cầu thủ tấn công hay nhất V.League.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-doi-viettel-khen-trong-dai-post1135447.html