HLV đội tuyển Philippines: 'Việt Nam là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch AFF Cup'

Trong trận đấu lượt về trên sân vận động Mỹ Đình giữa đội tuyển Việt Nam vs Philippines, chúng ta đã có một trận đấu tuyệt vời cống hiến cho khán giả trên cả nước. Với 2 bàn thắng của Quang Hải và Công Phượng ở Hiệp 2, Việt Nam đã bước chân vào Chung kết gặp Malaysia với tỷ số chung cuộc 4-2

Chỉ có thể nói, đây là một trận đấu đầy xúc cảm mà các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã cống hiến cho hàng triệu khán giả yêu bóng đá trên khắp cả nước.

Với quyết tâm chiến thắng trong trận đấu lượt về trên sân khách để giành vé vào chung kết, đội tuyển Philippines đã chủ động đẩy cao đội hình, chơi tấn công ngay từ đầu, điều này đã khiến các cầu thủ Việt Nam vô cùng vất vả để chống đỡ lại. Bởi Philippines là một đội bóng có thể hình cũng như thể lực hơn hẳn đội bóng chúng ta.

Trong suốt trận đấu, họ lựa chọn chơi bóng dài, bổng để các cầu thủ có lợi thế chiều cao dứt điểm. Philippines đã tạo ra nhiều nguy hiểm trước cầu môn Việt Nam. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết đã tạo lên sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ chúng ta đã chiến đấu với 200% sức lực và giữ sạch lưới đến gần cuối trận đấu.

Trái ngược lại, phải thi đấu với một bóng châu Á nhưng toàn bộ là các cầu thủ của Châu Âu, nhưng đội tuyển Việt Nam không hề sợ sệt. Không những hóa giải những đòn tấn công nguy hiểm của phía đối phương mà còn tạo ra nhiều tình huống bóng nguy hiểm, nếu dứt điểm tốt có thể thành bàn ở ngay hiệp 1 của trận đấu.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, với những sự thay đổi người hợp lý, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra đột phá khi Văn Đức có một pha đi bóng tuyệt vời làm nức lòng khán giả, từ đó kiến tạo đường chuyền giúp Quang Hải dễ dàng đưa bóng vào lưới của Philippines ở phút thứ 83.

Quang Hải ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam

Chỉ sau đó vài phút, lại là Công Phượng, một cầu thủ luôn được vị chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng vào 10 phút cuối của trận đấu. Cầu thủ này đã có pha đi bóng đẹp mắt và dứt điểm thành công giúp đội tuyển Việt Nam vươn lên tỷ số 2-0. Bàn thắng này cũng chính là bàn thắng "kết liễu" đội bạn, từ đó giúp Việt Nam vững chân vào trận Chung Kết.

Pha ghi bàn của Công Phượng (Ảnh vietnamnet)

Cuối hiệp 2 đội Philippines như điên cuồng tấn công nhằm tìm kiếm những bàn thắng, tuy nhiên họ đã thất vọng khi chỉ ghi thêm được 1 bàn thắng. Kết thúc trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 4-2 sau 2 lượt thi đấu.

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Tôi rất tự hào về các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay đã thi đấu rất hay và nỗ lực. Tôi không quá ngạc nhiên vào cách chơi của đội bạn trong trận đấu ngày hôm nay, trước khi vào trận đấu, tôi đã nói với các cầu thủ nếu chơi tốt ở hiệp 1 như trận đấu trước, vào hiệp 2 chúng ta hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng. Và điều đó đã thành hiện thực, khi đội bạn bước vào hiệp 2 buộc phải vùng lên tấn công để giành chiến thắng, và các cầu thủ chúng ta đã chớp được thời cơ".

Chia sẻ về 2 bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay của Quang Hải và Công Phượng, HLV Park Hang Seo cho rằng đó là 2 bàn thắng ấn tượng. Tuy nhiên khoảnh khắc mà ông ấn tượng nhất là khoảnh khắc Công Phượng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Việt Nam

Tại buổi họp báo sau trận đấu, HLV đội tuyển Philippines cũng đã tỏ ra khâm phục và thừa nhận đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên cho chức vô địch năm nay: "Tôi xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã vào chung kết. Chúng tôi đã chơi đúng ý đồ đặt ra, sang hiệp 2 chúng tôi đã quyết định thay đổi lối chơi. Tại sao chúng tôi lại thay đổi, bởi chúng tôi cần chiến thắng, tuy nhiên sự thay đổi đó đã làm chúng tôi bị chừng phạt. Việt Nam là một đội bóng mạnh, với các cầu thủ có tuổi đời còn rất trẻ, chắc chắn trận đấu chung kết sắp tới giữa Việt Nam và Malaysia sẽ là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn".

Việt Nam sẽ bước vào loạt trận chung kết gặp đội tuyển Malaysia vào ngày 11/12 trên sân vận động của Malaysia và ngày 15/12/2018 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Quang Dương

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cong-phuong-ket-lieu-doi-ban-an-dinh-ty-so-4-2-cho-viet-nam-d86754.html