HLV đội tuyển Olympic Hàn Quốc nhận thưởng từ KFA

Nhờ chiến tích giúp Olympic Hàn Quốc giành HCV bóng đá nam ASIAD 18, HLV Kim Hak-bum đã được LĐBĐ nước này (KFA) gia hạn hợp đồng đến hết Olympic Tokyo 2020.

HLV Kim Hak-bum đã trải qua một kỳ ASIAD thành công.

ASIAD 18 là giải đấu thành công với ĐT Olympic Hàn Quốc. Ngoài trận thua có phần gây sốc trước Olympic Malaysia ở vòng bảng, đội bóng do HLV Kim Hak-bum dẫn dắt đều có những chiến thắng thuyết phục trước các đối thủ của mình để bảo vệ thành công tấm HCV, trong đó chiến thắng 3-1 trước ĐT Olympic Việt Nam tại bán kết.

Trở về nước, ĐT Olympic Hàn Quốc đã được NHM đón tiếp như những người hùng, trong khi bản thân HLV Kim Hak-bum cũng giành thêm những sự thiện cảm rất lớn từ LĐBĐ Hàn Quốc (KFA). Theo thông tin mới nhất, KFA đã quyết định sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Kim Hak-bum bằng bản hợp đồng mới kéo dài tới hết Olympic 2020 tại Tokyo, Nhật Bản.

Tham vọng của Olympic Hàn Quốc tại Olympic Tokyo là rất lớn khi họ đã từng giành HCĐ Olympic London 2012 và vào đến tứ kết Olympic Rio 2016. Thêm vào đó, đội bóng xứ kim chi cũng chưa từng vô địch trong ba lần giải U23 châu Á được tổ chức. Vì thế, mục tiêu của KFA đề ra cũng là chức vô địch của giải đấu diễn ra trên đất Thái Lan sau đây gần hai năm.

HLV Kim Hak-bum năm nay 58 tuổi, bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 1992 và từng kinh qua nhiều CLB danh tiếng của Hàn Quốc như Cheonan Ilhwa Chunma, Seongnam Ilhwa Chunma, Henan Construction, Gangwon FC hay Seongnam FC… Ông nhận lời dẫn dắt ĐT Olympic Hàn Quốc hồi tháng 3 vừa qua, sau khi ĐT U23 nước này thất bại tại bán kết giải U23 châu Á 2018.

Khi cùng Olympic Hàn Quốc tham dự ASIAD 18 tại Indonesia, HLV Kim Hak-bum đã triệu tập tất cả những cầu thủ dưới 23 tuổi xuất sắc nhất của bóng đá Hàn Quốc, đồng thời cũng bổ sung thêm 3 ngôi sao trên 23 tuổi là Son Heung-min, Jo Hyeon-woo và Hwang Ui-jo. Và thực tế ông đã không phải thất vọng.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-doi-tuyen-olympic-han-quoc-nhan-thuong-tu-kfa-1320642.tpo