HLV đội Thanh Hóa kỳ vọng vào tân binh

Sau trận thắng SLNA 2-0 vào chiều 12/7, huấn luyện viên Vũ Quang Bảo của CLB Thanh Hóa kỳ vọng Stevens sẽ sớm hòa nhập và giúp đội bóng giành kết quả tốt.

Tiền đạo tân binh Stevens góp mặt ở đội hình xuất phát của CLB xứ Thanh trong ngày tiếp đón SLNA tại vòng 15 V.League 2019. Anh chưa để lại nhiều ấn tượng trong việc phối hợp với Rimario Gordon.

Trong khi cựu cầu thủ HAGL có cú đúp để giúp đội nhà giành chiến thắng 2-0, thì tân binh Stevens chưa thể tỏa sáng như kỳ vọng. Sau trận đấu, HLV Vũ Quang Bảo cho rằng bộ đôi tiền đạo Jamaica sẽ sớm tìm được tiếng nói chung.

"Họ chưa đủ sự ăn ý với nhau. Nhiều pha Stevens nhảy lên đánh đầu, Rimario lại không hiểu ý đồ của đồng đội. Ở CLB Hải Phòng, họ hiểu rõ cách chơi của Stevens, còn đội bóng của tôi thì chưa. Dẫu sao, 2 tiền đạo là đồng hương và chắc chắn còn hiểu nhau hơn trong tương lai", ông Bảo đánh giá.

HLV Vũ Quang Bảo đánh giá cao khả năng của Stevens. Ảnh: Việt Hùng.

HLV Vũ Quang Bảo đánh giá cao khả năng của Stevens. Ảnh: Việt Hùng.

"Rimario và Stevens đều là những cầu thủ tốt và đã chứng minh được tại V.League. Trong trận này, họ chưa ăn ý. Cả hai đều có đẳng cấp, và HLV nào sở hữu họ đều sẽ hài lòng", thuyền trưởng của CLB Thanh Hóa nói thêm.

Ông Bảo ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội Thanh Hóa được 10 ngày sau khi HLV Đức Thắng xin từ chức, và thuyền trưởng đội bóng xứ Thanh cho rằng ông đang có môi trường làm việc tốt.

"Tôi có nhiều thuận lợi. CĐV Thanh Hóa cuồng nhiệt. Họ tạo nên bầu không khí tuyệt vời, và đó là điều không thể thiếu trong bóng đá. Tất nhiên, chúng ta không thể làm vừa lòng mọi người, cuộc chơi là như vậy. Chúng ta có 50% sự ủng hộ khi làm việc là tốt rồi", HLV Vũ Quang Bảo chia sẻ.

"Sự cuồng nhiệt trên khán đài khiến cầu thủ cũng như HLV đều nỗ lực, dấn thân vào khó khăn hơn. Đội bóng chơi tốt, có thành tích, đương nhiên nhiều người sẽ ủng hộ. Người làm bóng đá chỉ có thể lấy lòng CĐV bằng kết quả trên sân", ông Bảo nói thêm.

Quay trở lại trận đấu, thuyền trưởng CLB xứ Thanh vui mừng vì đội nhà giành 3 điểm: "Họ luôn là đối thủ vô cùng khó, bao nhiêu năm qua tại V.League vẫn vậy. Chúng tôi có trận đấu tốt. Lẽ ra, bàn thắng đã đến trong hiệp một. Dẫu vậy, những bàn thắng ở hiệp 2 giúp CLB Thanh Hóa khẳng định giá trị của mình", ông Bảo chia sẻ.

CLB Thanh Hóa (vàng) có trận thắng quan trọng trước SLNA. Ảnh: Việt Hùng.

Về phần mình, HLV Đức Thắng của SLNA dành những lời khen ngợi cho đối thủ. Ông cho rằng CLB Thanh Hóa có chất lượng và biết cách phong tỏa các mũi nhọn của đội bóng xứ Nghệ.

"Cầu thủ của tôi đã chơi cố gắng, kể cả ngoại binh Vinicius, nhưng CLB Thanh Hóa biết cách khắc chế các mảng miếng của SLNA. Họ chơi bóng dài, đẩy bóng ra hai đường biên dọc và tập trung số đông cầu thủ ở khu vực giữa sân", ông Thắng nói.

"Mỗi khi Vinucius giữ bóng, luôn có 2-3 cầu thủ đối phương, điều đó khiến chúng tôi gặp khó khăn. Tất nhiên, việc mất Khắc Ngọc khiến SLNA thiếu tính đa dạng, nhưng chúng tôi phải chấp nhận và tìm cách khắc phục", HLV Đức Thắng nói thêm.

Trận thắng SLNA giúp CLB Thanh Hóa tạm vươn lên vị trí thứ 3 V.League 2019 khi có 24 điểm, hơn 2 điểm so với CLB Quảng Ninh nhưng đá nhiều hơn một trận. Nếu đội bóng đất mỏ sẩy chân ở trận đấu chiều 13/7, vị trí này sẽ được giữ nguyên ít nhất cho đến trước vòng 16.

Highlights CLB Thanh Hóa 2-0 SLNA: Rimario lập cú đúp Ngoại binh Gordon Rimario tỏa sáng với 2 pha lập công giúp CLB Thanh Hóa thắng đội khách Sông Lam Nghệ An 2-0 trong trận đấu thuộc vòng 15 V.League diễn ra chiều 12/7.

Việt Hùng - Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-doi-thanh-hoa-ky-vong-vao-tan-binh-post966346.html