HLV đội HAGL: 'Công Phượng chơi đúng sở trường nên tỏa sáng'

HLV Dương Minh Ninh và Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong đều chứng kiến màn thể hiện nổi bật của Công Phượng trong trận thắng 2-1 của Olympic Việt Nam trước Olympic Palestine.

Đội tuyển Olympic Việt Nam có màn khởi đầu hoàn hảo với 3 điểm đầu tiên ở giải U23 quốc tế 2018. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng để lại dấu ấn với một pha kiến tạo và cú volley thành bàn đẹp mắt.

Nhận định về cậu học trò cưng, HLV Dương Minh Ninh của HAGL chia sẻ với Zing.vn: "Sau những đóng góp cụ thể trong trận đấu này, thật khó mà không bầu cho em ấy là cầu thủ hay nhất trận. Công Phượng đã được chơi đúng vai trò tấn công và vị trí dạt biên".

Tình huống Quang Hải kiến tạo, Công Phượng ghi bàn

Công Phượng tung cú volley hiểm hóc tung lưới Olympic Palestine sau đường chuyền thuận lợi của Quang Hải, qua đó giúp Olympic Việt Nam vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1.

"Ở HAGL, Phượng cũng chơi dạt biên nhưng đôi khi gặp khó khăn hoặc bị bắt bài, em ấy phải đổi vai với Văn Toàn hoặc dâng lên đá cao nhất. Ở trận đấu này, tôi ấn tượng với khát khao và cú ra chân của Công Phượng”, HLV Dương Minh Ninh nói.

Tiền đạo của HAGL là người đã đi bóng lắt léo trong vòng vây 3 cầu thủ Palestine, sau đó chuyền thuận lợi cho Anh Đức dứt điểm gỡ hòa 1-1 ở phút 45.

Chính Phượng sút rất căng vào góc xa để để giúp Olympic Việt Nam vươn lên dẫn ngược lại từ phút 52. Trước đó, cầu thủ số 9 của đội bạn đã đánh đầu mở tỷ số từ phút 29.

HLV Dương Minh Ninh hài lòng với màn thể hiện của học trò trên tuyển Olympic Việt Nam.

HLV Park Hang-seo tung ra sân đội hình gần như là mạnh nhất mà mình có trong tay. Bởi lẽ có đến ba trong bốn cầu thủ đá chính đều hơn 23 tuổi là thủ môn Đặng Văn Lâm, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Anh Đức.

Lương Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Văn Sơn cũng là những cầu thủ HAGL được tung vào sân. Tiền vệ trung tâm Xuân Trường được HLV Dương Minh Ninh đánh giá là chơi tròn vai, ít có bóng do chiến thuật chủ yếu là đá biên.

Xuân Trường cũng không gặp nhiều vất vả trong khâu phòng ngự khi đội Olympic Palestine chơi cũng chưa bung hết sức. Đối thủ chơi bóng ngắn như mới tập và chỉ chủ động đẩy bóng dài khi bị dẫn trước 2-1 từ 15 phút cuối trở đi.

Công Phượng có cú sút đẹp mắt ấn định chiến thắng 2-1 cho Olympic Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng.

Dành lời khen ngợi và chúc mừng cho các học trò, nhưng HLV Dương Minh Ninh cũng nói: “Đây là giai đoạn mà cả Olympic Việt Nam và đối thủ đều đang thử nghiệm, tìm kiếm phương án khác nhau nên chưa thể đánh giá đầy đủ”.

Thế nhưng với riêng Công Phượng, cầu thủ mang áo số 20 lại rất phấn khích, anh phát biểu: “Bàn thắng cảm xúc giúp tôi cảm thấy tốt hơn và sẵn sàng cho thời gian tới dù chỉ là màn thể hiện trong trận giao hữu”.

HLV Park Hang-seo cũng tỏ ra hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò. Ở lượt đấu tiếp theo, Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic Oman. Trong lượt trận đầu tiên, ĐKVĐ U23 châu Á Uzbekistan đã có trận hòa không bàn thắng với Olympic Oman.

Highlights Olympic Việt Nam 2-1 Olympic Palestine

Anh Đức và Công Phượng là những người tỏa sáng giúp Olympic Việt Nam có màn ngược dòng ấn tượng trước Olympic Palestine trong trận đấu tại giải giao hữu quốc tế cúp "Tứ Hùng".

Lịch thi đấu tại giải giao hữu quốc tế của Olympic Việt Nam. Ảnh: Minh Phúc.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-doi-hagl-cong-phuong-choi-dung-so-truong-nen-toa-sang-post865928.html