HLV đội Hà Nội: 'Trận này dễ quá nên cầu thủ chơi chùng xuống'

HLV Chu Đình Nghiêm tin rằng 2 bàn thắng sớm đã khiến cầu thủ CLB Hà Nội trở nên khinh đối thủ trong chiến thắng 3-2 trước Thanh Hóa tại vòng 4 V.League tối 18/3.

Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm than thở: “Tôi hài lòng vì CLB Hà Nội ghi 2 bàn. Nhưng ăn được 2 bàn, cầu thủ lại chùng xuống. Họ thua lại 2 bàn dễ quá. Trận gặp Hải Phòng (ở vòng 3),, chúng tôi chơi rất chặt chẽ. Nhưng trận này, có lẽ cảm thấy dễ quá, các bạn ấy chơi chùng xuống”.

“Hôm nay, tôi vừa lòng 70-80%. Hà Nội chơi chưa thanh thoát và vẫn còn dấu hiệu áp lực. Đội bóng của tôi chưa phải là chính mình”, ông Nghiêm nói.

 Nhiều cầu thủ CLB Hà Nội tỏ ra mất tập trung khi đội bóng dẫn bàn quá sớm. Ảnh: Minh Chiến.

Nhiều cầu thủ CLB Hà Nội tỏ ra mất tập trung khi đội bóng dẫn bàn quá sớm. Ảnh: Minh Chiến.

Ngân Văn Đại và Bruno Cantanhede ghi 2 bàn trong 7 phút, khiến CLB Thanh Hóa choáng váng trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy, nhưng cách biệt ấy không giúp CLB Hà Nội có chiến thắng dễ dàng. Họ chật vật trước đối thủ và rời sân với thắng lợi 3-2.

Điểm nhấn quan trọng nhất của CLB Hà Nội ở trận đấu này nằm ở cái tên Bruno. Cầu thủ từng giành Vua phá lưới V.League 2019 cuối cùng đã “khai nòng”, thậm chí lập cú đúp giúp đội giành thắng lợi.

Ông Nghiêm giải thích: “Thanh Hóa có lẽ không nghĩ đội Hà Nội sẽ chơi nhanh như thế ở đầu trận. Trước giờ, Hà Nội chơi nhiều nhịp, nhưng giờ thì chúng tôi đã nhanh hơn, hướng tới vệ tinh cao nhất là Bruno. Các cầu thủ giờ phải chơi gần Bruno hơn”.

“Nhiều người kỳ vọng Bruno mà bạn ấy chưa đóng góp được nhiều cho đội bóng. Nên hai bàn hôm nay sẽ giúp bạn ấy giải tỏa rất nhiều. Đội Hà Nội có nhiều sự lựa chọn, nhưng trung phong chỉ có một mình Bruno”, HLV đội Hà Nội nói.

Cùng với Bruno, một cầu thủ khác của đội Hà Nội cũng thể hiện ấn tượng ở trận này là thủ thành Bùi Tấn Trường. Dù phải nhận 2 bàn thua, tuyển thủ Việt Nam đã chơi khá tốt. So với thời còn ở Bình Dương, Tấn Trường đang thể hiện sự ổn định hơn hẳn.

Ông Nghiêm khen ngợi học trò: “Khi Trường tới Hà Nội, tôi chia sẻ với cậu ấy rằng ở đây, tại CLB Hà Nội, thắng thua là câu chuyện của cả tập thể. Cậu ấy đừng sợ vấn đề, cứ thoải mái đi. Ai cũng có thể mắc lỗi chứ. Chỉ cần đừng như thế là sẽ tự tin hơn. Chứ Trường cứ chơi mà sợ lỗi, chơi mà sợ bị chỉ trích thì rất dễ căng cứng và sai lầm”.

Chiến thắng này giúp CLB Hà Nội vươn lên thứ 7, xếp trên chính Thanh Hóa. Vòng 5, CLB Hà Nội hành quân tới sân Thống Nhất của đội TP.HCM, còn Thanh Hóa làm khách ở Quảng Ninh.

Highlights CLB Hà Nội 3-2 Thanh Hóa Ngân Văn Đại mở tỷ số và Bruno Cantanhede lập cú đúp trong trận đội chủ nhà Hà Nội có chiến thắng thứ hai khi vượt qua Thanh Hóa ở vòng 4 V.League chiều 18/3.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-doi-ha-noi-tran-nay-de-qua-nen-cau-thu-choi-chung-xuong-post1194672.html