HLV đội Hà Nội: 'Cầu thủ HAGL ăn vạ nên bị thẻ vàng'

Hậu vệ Dụng Quang Nho và các cầu thủ HAGL cho rằng đó không phải là tình huống ngã vờ kiếm phạt đền, nhưng trọng tài Hoàng Thanh Bình rút thẻ vàng cho cầu thủ HAGL.

Sau trận đấu, ông Chu Đình Nghiêm cho rằng: "Trọng tài có góc quan sát tốt nên đưa ra quyết định không cho HAGL hưởng phạt đền. Còn cầu thủ ăn vạ thì bị phạt thẻ vàng là đúng".

Tình huống diễn ra ở phút 52 khi Dụng Quang Nho đột phá bên cánh phải và bị Nguyễn Văn Quyết truy cản. Hậu vệ HAGL ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài cho đội khách đá phạt lên. Quang Nho còn nhận một thẻ vàng do trọng tài nhận định anh cố tình giả vờ để kiếm phạt đền.

 Trọng tài Hoàng Thanh Bình quyết định khiến cầu thủ HAGL không tin được bị mất quả phạt đền khi tỷ số đang là 0-1. Ảnh: Quang Thịnh.

Trọng tài Hoàng Thanh Bình quyết định khiến cầu thủ HAGL không tin được bị mất quả phạt đền khi tỷ số đang là 0-1. Ảnh: Quang Thịnh.

Trọng tài cũng thổi phạt một tình huống khác trong hiệp 1 khi cầu thủ HAGL đưa được bóng vào lưới thủ môn Tấn Trường. Ông cho rằng tiền đạo Walsh phạm lỗi với đối phương khi tranh chấp và cắt còi ngay sau đó. Đó cũng là hai tình huống đáng chú ý nhất của thầy trò ông Nguyễn Văn Đàn. Họ chấp nhận thua 0-4 ngay trên sân nhà.

Bốn bàn thắng của CLB Hà Nội có đến 2 bàn do trung vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh ghi. Hai pha còn lại do ngoại binh Gordon Rimario và Pape Omar.

"Đội Hà Nội đá trên sân Pleiku lúc nào cũng khó khăn. Hôm nay, cầu thủ đã chơi tốt và ghi bàn sớm. Đội nào thua cũng phải dâng lên tìm bàn gỡ. Hai trung vệ HAGL không theo kèm nỗi Rimario. Cậu ấy chơi tốt hơn thì có thể sớm định đoạt trận đấu", HLV Chu Đình Nghiêm phân tích.

"Cầu thủ HAGL có phần nôn nóng, còn chúng tôi tận dụng được cơ hội. Họ nhập cuộc tốt hơn khi trời mưa ảnh hưởng đến cả hai đội nhưng chúng tôi có bàn thắng. Lúc này vào đến đây rồi thì đội nào cũng muốn có 3 điểm. Chúng tôi có khát khao nhất định", ông tiếp tục đánh giá.

Ông Nghiêm cho rằng: "Sơ hở lúc này là đội bóng sẽ bị văng khỏi tốp 4. Chúng tôi muốn thu ngắn số điểm với hai đội phía trên, một trận đấu tốt sẽ rất khác. Sân Hàng Đẫy đóng vai trò quan trọng và chúng tôi tiết kiệm được quãng đường di chuyển khi làm khách trước Viettel. Chúng tôi có những lúc khó khăn nhưng đã nắm tay nhau vượt qua".

CLB Hà Nội đã kết thúc chuỗi trận bất bại của HAGL trên sân Pleiku từ cuối mùa giải 2019 đến nay. Trận thua đậm của HAGL khiến khán giả của họ bỏ về sớm. Sau hai trận thua liên tiếp ở giai đoạn 2, HAGL để thủng lưới 8 bàn và chỉ ghi được một bàn ở trận thất bại 1-4 trước Viettel. Còn ĐKVĐ Hà Nội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng chỉ còn 2 điểm.

Bảng xếp hạng sau vòng 15 khi SLNA và Hải Phòng sẽ thi đấu vào ngày 16/10. Ảnh: Minh Phúc.

Hậu vệ HAGL nhận thẻ vàng vì ngã vờ Dụng Quang Nho có pha thoát xuống ở cánh phải và ngã trong vùng cấm CLB Hà Nội sau pha đập nhả với Văn Toàn, nhưng trọng tài cho rằng cầu thủ này ngã vờ và rút ra tấm thẻ vàng.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-doi-ha-noi-cau-thu-hagl-an-va-nen-bi-the-vang-post1142329.html