HLV đội Bình Dương ca ngợi Tiến Dụng và Đức Chinh

Sau trận hòa 0-0 trước CLB Đà Nẵng, HLV Trần Minh Chiến lên tiếng khen ngợi Bùi Tiến Dụng và Hà Đức Chinh của đối thủ.

Highlights CLB Đà Nẵng - CLB Bình Dương: Chia điểm tại Hòa Xuân Hòa không bàn thắng trước CLB Đà Nẵng tại vòng 9 V.League, CLB Bình Dương để CLB Cần Thơ san bằng điểm số trên bảng xếp hạng và chỉ hơn vị trí nhờ hệ số phụ.

“Ngày hôm nay, Tiến Dụng thi đấu tốt, khiến cầu thủ lão luyện như Lê Tấn Tài không thể phát huy hết khả năng. Cậu ấy là mẫu tiền vệ trung tâm mạnh ở khâu tranh chấp. Ở V.League 2018, không có quá nhiều tiền vệ có thể đối đầu tay đôi với Tiến Dụng nếu chỉ dùng sức”, HLV Minh Chiến nói.

Đây là trận đấu mà HLV Minh Chiến có dịp gặp lại Tiến Dụng và Đức Chinh, 2 học trò cũ mà ông từng dìu dắt trong quãng thời gian cùng nhau làm việc ở lò đào tạo trẻ PVF. Trước tiên, HLV Minh Chiến khen ngợi màn trình diễn đầy tự tin của Tiến Dụng ở khu trung tuyến.

Tiến Dụng được HLV Minh Chiến khen ngợi. Ảnh: Viết Nguyễn.

Tiến Dụng được HLV Minh Chiến khen ngợi. Ảnh: Viết Nguyễn.

Tiếp lời, vị chiến lược gia 49 tuổi hài lòng đề cập đến cậu "học trò cưng" một thời Đức Chinh: “Tôi là người trực tiếp đi tuyển chọn Đức Chinh, từ lúc cậu ấy còn thi đấu cho đội trẻ Phú Thọ, giải đấu diễn ra tại Cần Thơ. So với bạn bè đồng trang lứa ở PVF, Đức Chinh trẻ hơn 2 tuổi, song cậu ấy luôn nỗ lực và tiến bộ từng ngày, chứ không phải qua từng tháng”.

Màn so tài giữa CLB Đà Nẵng và CLB Bình Dương có chất lượng chuyên môn khá thấp, và rất nhiều cổ động viên trên sân Hòa Xuân liên tục yêu cầu cầu thủ hai đội thi đấu máu lửa hơn. Bỏ qua màn trình diễn nhạt nhòa của học trò, cả HLV Minh Chiến và HLV Minh Phương đều hài lòng với 1 điểm.

HLV Minh Chiến giải thích: “Việc hành quân đến sân Hòa Xuân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Khá nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò PVF bên phía Đà Nẵng hiểu rất rõ về phong cách của tôi. Nhìn chung, một điểm trên sân của đối thủ là điều thành công cho Bình Dương”.

Với HLV Minh Phương, ông khích lệ tinh thần cho toàn đội Đà Nẵng: “Hiệp 1, chúng tôi chơi tốt hơn so với CLB Bình Dương. Nhưng sang hiệp 2, thế trận không còn duy trì. Tôi không có gì phàn nàn với kết quả khi các học trò đã nỗ lực hết sức mình. Họ chiến đấu đến phút cuối cùng, dù đôi lúc mất tập trung, song đó là kết quả chấp nhận được”.

1 điểm trên sân Hòa Xuân tạm thời giúp CLB Bình Dương đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, trước khi đội Thanh Hóa và CLB Khánh Hòa ra sân vào ngày 26/5. Về phía CLB Đà Nẵng, thầy trò Minh Phương dậm chân ở vị trí thứ 7.

Bảng xếp hạng V.League 2018 sau lượt trận ngày 25/5.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-doi-binh-duong-ca-ngoi-tien-dung-va-duc-chinh-post845820.html