HLV Đình Văn 'mách nước' lý do vì sao thí sinh càng muốn vị trí Quán quân thì càng nằm ngoài tầm với

Cùng lắng nghe những chia sẻ sâu sắc của nghệ sĩ Đình Văn - một 'cây đại thụ' của dòng nhạc Bolero tại Việt Nam về câu chuyện quán quân hay không quán quân, ai mới là người thành công thật sự!

– Chào chú Đình Văn. Lý do vì sao chú lại nhận lời mời trở thành HLV của chương trình Thần tượng Bolero 2019?

Trước khi nhận lời trở thành HLV của Thần tượng Bolero 2019, chú cũng đã nhận được rất nhiều lời mời từ những chương trình tương tự khác, tuy nhiên, chú lại chọn đồng hành cùng cuộc thi này là bởi vì chú thích sự chất lượng và đầu tư dàn dựng của nhà sản xuất. Trước đây, khi làm cố vấn chú đã thấy được trình độ chuyên nghiệp của chương trình cho nên khi nhận được lời mời, chú đã đồng ý! Vì với kinh nghiệm cũng như những trải qua mà chú đã đi qua về âm nhạc, thì chú có thể truyền đạt lại cho các em ở thế hệ mới về bolero và những sáng tạo về bolero. Đây cũng là dịp để chú được đứng trước công chúng, chia sẻ những kĩ thuật về thể loại âm nhạc này, không chỉ cho thí sinh tham gia cuộc thi mà còn cho những khán giả theo dõi có được kiến thức và có được trình độ khi đánh giá cũng như thưởng thức bolero.

– Ở vai trò HLV, chắc chắn sẽ có sự khác biệt và đòi hòi phải bỏ rất nhiều thời gian cũng như tâm sức, không như vai trò là một cố vấn, vậy chú có cảm thấy bị áp lực hay không?

– Ở vai trò HLV, chắc chắn sẽ có sự khác biệt và đòi hòi phải bỏ rất nhiều thời gian cũng như tâm sức, không như vai trò là một cố vấn, vậy chú có cảm thấy bị áp lực hay không?

Ở vị trí cố vấn, mình chỉ chấm điểm và đưa ra nhận xét thôi nhưng đứng ở vai trò là một HLV, mình sẽ cực hơn là điều chắc chắn! Nhưng đây là dịp để những điều mình chưa làm được, những dự định ấp cũ còn dở dang được thực hiện, khi đến đây, gặp những người học trò, chúng tôi, mỗi HLV sẽ truyền dạy cho các em những cách hát và những phong cách khác nhau để làm phong phú thêm cho vườn hoa âm nhạc. Và theo chú, đây là một cơ hội để mỗi HLV đem tâm hồn tỏa hương, gieo vào trong các thí sinh để tạo ra được một chương trình nhiều màu sắc! Là một HLV sẽ có những khó khăn và cực khổ, nhưng đổi lại, mình sẽ có một niềm vui vì đã làm âm nhạc thì phải say mê và cống hiến.

Những khoảnh khắc “chiêu dụ” thí sinh làm bùng nổ sân khấu!

– Cảm xúc của chú như thế nào khi được ngồi ghế nóng cùng với cô Giao Linh tại chương trình năm nay?

Chú cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được ngồi cùng với một người chị của mình. Vì chị Giao Linh được xem là đỉnh cao và là giọng hát “mẫu mực” cho dòng nhạc bolero của phái nữ. Và hôm nay, được ngồi cùng bên cạnh chị để chấm thi thì còn có gì để hạnh phúc hơn.

– Khi công bố dàn HLV thì nhiều ý kiến cho rằng đội của chú và cô Giao Linh là một đội mạnh vì quy tụ 2 cây đại thụ trong dòng nhạc bolero, điều này sẽ gây sức ép cho hai đội còn lại, vậy chú nghĩ sao về điều này?

Ai tham gia cuộc thi đều mong muốn mình nhận được vị trí quán quân nhưng theo chú, nhiều khi vị trí quán quân ấy chỉ là điều tổng kết cuối cùng của một điểm thăng hoa thôi! Chưa chắc người đoạt giải cao nhất sau này sẽ thành công nếu như không có sự cố gắng và rèn luyện. Chính vì thế, vai trò quan trọng của một HLV đó chính là giúp các bạn thí sinh định hướng và hình thành được một tư tưởng đúng về âm nhạc để có thể đi trên con đường này lâu dài. Người quán quân hay người không được quán quân đều có niềm đam mê âm nhạc như nhau nhưng điều khác biệt đó chính là sau cuộc thi, ai là người biết nỗ lực để có được tình cảm của khán giả. Chị Giao Linh, đến nay chị vẫn theo đuổi con đường âm nhạc và tiếng hát của chị đã đi vào tấm lòng của biết bao thế hệ vì chị đã tin tưởng và phát huy được hết cái hay trong giọng hát của mình. Do đó các bạn cần phải tin tưởng vào giọng hát của mình, tin vào các vị HLV đã trao cho mình vốn kiến thức phục vụ cho chặng đường âm nhạc sau này dù đó có là ai đi chăng nữa!

– Không chỉ khán giả lớn tuổi mà có rất nhiều khán giả trẻ ủng hộ khi chú trở thành HLV của chương trình, vậy chú có thể lý giải tại sao cho đến thời điểm hiện tại, chú vẫn giữ được sức hút của mình?

Chú nghĩ chắc là do ba mẹ của bạn trẻ bây giờ xúi quá vì họ thường nghe chú Văn hát nhiều, chẳng hạn như ba mẹ của em ấy sẽ nói: “Ôi chú Văn mày dễ thương và hát hay quá! Thôi con chọn về đội của chú Đình Văn đi vì chú hiền hậu,…!”, rất có thể như vậy! Thật lòng chú cảm thấy rất hãnh diện và vui vì điều này! Khi các em chọn về đội, mình phải có trách nhiệm để dạy dỗ các em!

Thần tượng Bolero 2019 hứa hẹn mang lại nhiều điều thú vị cho khán giả

– Vậy chú có suy nghĩ gì về hai đội “đối thủ” còn lại tại Thần tượng Bolero năm nay không?

Giang Hồng Ngọc là cô ca sĩ hát rất hay! Cô là một ca sĩ thuộc lớp trẻ cho nên có những sáng tạo rất độc đáo và riêng biệt mà chú nghĩ rằng điều này là rất tốt! Việc cho những giọng ca trẻ chấm thi cùng với những ca sĩ thế hệ trước sẽ bổ sung cho cuộc thi nhiều màu sắc và điều thú vị. Đây là một điều rất hay vì bolero sẽ vừa giữ được những nét bảo tồn đặc trưng nhưng cũng vừa có được sự sáng tạo mới. Âm nhạc là một vườn hoa, từng HLV sẽ mang đến những cách dàn dựng bài hát khác nhau, mang đến những cái hay riêng và khán giả sẽ có cơ hội được thưởng thức nhiều sắc màu âm nhạc khác nhau, không bị nhàm chán.

– Điều muốn truyền lại nhất cho thí sinh của mình trong cuộc thi này là gì?

Đối với chú, mỗi ca sĩ đều có cái hay và thế mạnh khác nhau, riêng với chú, điều chú muốn truyền lại cho các bạn trong đội của mình đó chính là một cách hát tự nhiên và xuất phát từ con tim. Khi càng gò bó với âm nhạc, thì ta càng đi xa rời với khán giả. Và khi càng tiến gần đến thế giới âm nhạc thật sự, ta cần phải có một trình độ nhất định. Đó là khi ta bỏ một chữ xuống đều phải có sự tính toán kĩ càng. Và chắc chắn rằng, em nào càng muốn đoạt giải thì sẽ hát càng dở. Còn em nào đi thi với sự tịnh tâm nhất, hát vì cống hiến cho khán giả thì em đó sẽ càng dễ thành công hơn!

Đặng Ngân - Dương Thanh Duy

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/hau-truong/hlv-dinh-van-mach-nuoc-ly-do-vi-sao-thi-sinh-cang-muon-vi-tri-quan-quan-thi-cang-nam-ngoai-tam-voi-4905235.html