HLV Darby: 'Thái Lan sẽ thắng Việt Nam 1-0'

Người Thái có niềm kiêu hãnh khi được chơi trên sân nhà, nên điều đó sẽ giúp họ quyết thắng đại kình địch Việt Nam ở King's Cup.

Trao đổi với Zing.vn, huấn luyện viên Steve Darby, chiến lược gia từng có thời gian dẫn dắt tuyển U23 Thái Lan, nói: "Tôi dự đoán Thái Lan sẽ thắng Việt Nam 1-0. Các cầu thủ chủ nhà coi trọng King's Cup. Họ sẽ quyết tâm rất cao và không hề muốn bị bẽ mặt trước khán giả nhà".

Lúc 19h45 ngày 5/6, tuyển Thái Lan tiếp đón Việt Nam ở King's Cup 2019. "Voi chiến" khao khát giành chiến thắng để phục thù những thất bại gần đây trước đối thủ. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, các cầu thủ trẻ Thái Lan từng để thua thầy trò Park Hang-seo với tỷ số 0-4.

Tuyển U23 Việt Nam từng đè bẹp U23 Thái Lan trong năm 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển U23 Việt Nam từng đè bẹp U23 Thái Lan trong năm 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Năm ngoái, U23 Thái Lan cũng gục ngã với tỷ số 1-2 trước U23 Việt Nam tại giải đấu giao hữu mà họ là chủ nhà. Cùng với việc tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2018, giới chuyên môn tin bóng đá Đông Nam Á đã có cuộc đổi ngôi. Ở đó, chính Việt Nam mới là đội bóng số một khu vực.

Trong cuộc đụng độ trên sân Chang Arena, người Thái chịu tổn thất lớn về nhân sự khi vắng tiền vệ Chanathip Songkrasin vì chấn thương. Ông Darby tin có "thuyết âm mưu" trong sự việc này. Nhà cầm quân người Anh nghi CLB chủ quản Consadole gây sức ép lên Chanathip.

"Không đội tuyển nào có thể vui khi mất cầu thủ chất lượng nhất. Có lẽ Chanathip chịu sức ép từ phía CLB, bởi King's Cup thực chất chỉ là giải đấu giao hữu", HLV Darby cho biết.

Không có Chanathip, ông Darby dự đoán thủ thành Kawin Thamsatchanan và hậu vệ Theerathon Bunmathan có thể trở thành 2 nhân tố mang đến sự khác biệt cho "Voi chiến". Kawin và Theerathon đều đang thi đấu ở nước ngoài trong màu áo OH Leuven (Bỉ), Yokohama F. Marinos (Nhật Bản).

Thủ thành Kawin là một trong những ngôi sao hàng đầu của Thái Lan. Ảnh: Getty Images.

Kể thêm với Zing.vn về ký ức làm việc tại Thái Lan, ông Darby nói các cầu thủ ở đây không bao giờ đề cập đến sự hơn thua với Việt Nam. Họ muốn hướng tới mục tiêu cao hơn. Điều này có lẽ vì một phần thành tích đối đầu của tuyển Thái Lan luôn trội hơn Việt Nam suốt 3 thập niên qua.

Theo vị thuyền trưởng từng đưa tuyển nữ Việt Nam đến ngôi quán quân SEA Games 2001, các học trò của HLV Park Hang-seo cũng không cần quá máu lửa với người Thái ở King's Cup. Họ đang có đội hình tài năng và cần hướng tới bức tranh sáng hơn.

"Tôi đánh giá cao lực lượng của tuyển Việt Nam lúc này. Nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, họ có thể mơ tới World Cup. Những gì thầy trò Park Hang-seo cần làm là lên kế hoạch cụ thể cho tương lai", ông Darby nhấn mạnh.

HLV Park Hang-seo khẳng định không xem thường King's Cup HLV Hàn Quốc yêu cầu truyền thông Thái Lan đính chính thông tin ông xem thường King's Cup. HLV Park khẳng định báo chí Thái Lan đưa tin chưa chính xác phát ngôn của mình.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-darby-thai-lan-se-thang-viet-nam-1-0-post953498.html