HLV của tuyển Yemen tin học trò sẽ phá lưới Việt Nam

Ông Jan Kocian hy vọng các cầu thủ của mình có thể ghi bàn đầu tiên ở vòng chung kết Asian Cup 2019 vào lưới đội tuyển Việt Nam để giành vé chơi tiếp vòng knock out.

Ông thầy 60 tuổi của đội tuyển Yemen tự tin về khả năng của các cầu thủ của mình có thể đánh bại nhà vô địch AFF Cup 2018: “Chúng tôi đã phân tích kỹ đội tuyển Việt Nam. Họ thường chơi với sơ đồ chiến thuật 5-2-3. Yemen chuẩn bị rất chu đáo cho 90 phút cuối cùng ở vòng bảng Asian Cup 2019 và tin rằng các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng để giành chiến thắng đầu tiên”.

Tuy nhiên, HLV Jan Kocian thừa nhận các tuyển thủ Yemen vẫn còn non nớt: “Trong cả hai trận đấu trước đó, chúng tôi đã để thủng lưới bàn thắng sớm trong hiệp một (0-3 trước Iran và 0-2 trước Iraq). Các học trò của chúng tôi có thể thiếu một chút kinh nghiệm ở đấu trường này nhưng họ đang dần cải thiện”.

Đội tuyển Yemen không muốn trắng tay rời Asian Cup. Ảnh: AFC

Đội tuyển Yemen không muốn trắng tay rời Asian Cup. Ảnh: AFC

Đội tuyển Yemen duy nhất chưa biết ghi bàn ở bảng D và sau hai trận đã thủng lưới tám lần (thua Iran 0-5 và thua Iraq 0-3). Học trò ông Jan Kocian không phải là cầu thủ chuyên nghiệp ở đất nước còn nhiều bom đạn chiến tranh. Bóng đá chỉ như một nghề tay trái của cầu thủ Yemen nhưng tất cả đều có một tình yêu vô bờ bến.

Ông thầy người Slovakia rất mong muốn làm một điều gì đó giúp các cầu thủ mang niềm vui đến cho người dân Yemen. Tuy nhiên, cái khó của ông là năng lực của học trò còn nhiều hạn chế dù ông vẫn nói cứng sẽ vượt qua thầy trò Park Hang-seo: “Các cầu thủ của tôi hơi suy sụp tinh thần sau trận thua thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, tôi đã trấn an học trò và dạy họ cách nhập cuộc tốt hơn trước đội tuyển Việt Nam, hãy chơi tập trung với thứ bóng đá nhỏ và nhanh.

HLV Park Hang-seo suy tư toan tính trước trận cuối vòng bảng.

Tôi biết các học trò của mình có thể làm tốt hơn những trận đấu đã qua. Khẩu hiệu trên xe buýt của đội tuyển chúng tôi là: “Đừng bao giờ từ bỏ”. Vì vậy, tôi tin rằng đây là cơ hội để cầu thủ Yemen tỏa sáng và đạt thành tích tốt”.

Cần biết đội tuyển Yemen và Việt Nam đều trắng tay sau hai trận ra quân ở vòng chung kết Asian Cup 2019. Tuy nhiên, cửa đi tiếp vẫn rộng mở cho cả hai đội nếu có mặt trong tốp 4/6 xếp hạng ba của bảng có thành tích tốt nhất.

Tinh thần chiến đấu là thứ vũ khí lợi hại của tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo cũng nhìn thấy rõ những khó khăn ở cuộc đối đầu một mất một còn với Yemen vì khao khát của cả hai đội giống nhau: “Yemen cũng cần 3 điểm như tuyển Việt Nam. Chúng tôi biết là không dễ chơi nhưng tất cả đều đang hướng đến chiến thắng.

Tôi sẽ chọn những cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất về thể chất và tinh thần lẫn kinh nghiệm khi đối đầu với cầu thủ Tây Á. Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng nhờ tinh thần chiến đấu mạnh mẽ hơn”.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/hlv-cua-tuyen-yemen-tin-hoc-tro-se-pha-luoi-viet-nam-813334.html