HLV của SLNA buồn vì không có 'gà nhà' được gọi lên ĐTQG

Phát biểu ở buổi họp báo sau trận thua 1-2 trước đội khách CLB TPHCM tại vòng 22 V-League 2019 diễn ra tối 25-8, ông Nguyễn Đức Thắng – HLV trưởng của đội bóng xứ Nghệ tỏ ra thất vọng vì không có học trò nào được triệu tập lên tuyển.

SLNA ít có cầu thủ lên tuyển trong những năm gần đây. Ảnh: Minh Hoàng

SLNA ít có cầu thủ lên tuyển trong những năm gần đây. Ảnh: Minh Hoàng

Cách đây ít hôm, HLV Park Hang-seo đã công bố bảng danh sách 27 cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia nhằm chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại World Cup 2022 tại Thái Lan. Điều bất ngờ khi ông Park không triệu tập bất cứ cầu thủ nào đang thuộc biên chế của SLNA. HLV Nguyễn Đức Thắng xin phép không bàn luận về bảng danh sách nhưng ông lại tỏ ra tiếc nuối vì “gà nhà” không được gọi lên tuyển.

“Với tôi, Hồ Tuấn Tài xứng đáng được lên đội tuyển. Ngoài ra, tôi không đánh giá thêm gì về danh sách này. Bởi đó là quyền của HLV Park Hang-seo và cầu thủ nào hợp với sơ đồ của ông ấy thì được chọn”, ông Thắng chia sẻ.

Tuấn Tài là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho SLNA ở trận thâu 1-2 trước TPHCM. Pha lập công thứ 7 sau 11 trận đã đấu đưa tiền đạo bước sang tuổi 24 này trở thành “cây săn bàn” nội số 1 tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

“Tuấn Tài hay Nguyên Mạnh là những nhân tố xứng đáng được lên tuyển của SLNA. Dĩ nhiên, không được gọi thì tôi cũng buồn. Nhưng điều tôi cảm thấy hạnh phúc khi mọi người đã cảm nhận được những gương mặt này xứng đáng được trao cơ hội. Đó là niềm vui rất lớn đối với tôi”, thuyền trưởng của SLNA tiếp lời.

HLV Chung Hae-soung. Ảnh: Nguyễn Nhân

Trong khi ông Thắng tỏ ra tiếc nuối vì không có cầu thủ SLNA nào được lên tuyển thì chiều ngược lại, HLV Chung Hang-soung đã ra sức động viên tân binh của đội tuyển Quốc gia là Hữu Tuấn – người đã phạm sai lầm trong bàn thua đầu tiên của TPHCM. Đó là tình huống trung vệ số 15 phá hụt bóng và tạo điều kiện dể Tuấn Tài nhanh chân mở điểm cho SLNA ở phút thứ 28.

“Cá nhân tôi nghĩ bàn thua đầu tiên không phải lỗi đến từ Hữu Tuấn. Chúng ta phải nên xem xét lại. Nhiều khi bàn thua có thể đến từ sự thiếu tập trung của cả toàn đội, chứ không phải riêng gì 1 hay 2 cá nhân. Tuấn là cầu thủ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thi đấu nên không có chuyện cậu ấy gặp áp lực”, ông Chung chia sẻ.

“Sau khi biết tin lên tuyển, cậu ấy vẫn chăm chỉ. Tôi đã gặp riêng Tuấn để chúc mừng và nhắc nhở cầu thủ này khi lên tuyển phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn”, ông Chung nói.

HỮU THỊNH

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/hlv-cua-slna-buon-vi-khong-co-ga-nha-duoc-goi-len-dtqg-612690.html