HLV của Big Six muốn gì trong dịp Boxing Day?

Premier League 2020/21 đang bước vào giai đoạn căng thẳng bậc nhất của mùa giải và trong dịp Lễ tặng quà (Boxing Day) tới đây, các HLV của Big Six đều sẽ có những mong muốn của riêng mình.

1. Mikel Arteta (Arsenal)

Arteta sẽ muốn Aubameyang có thể lấy lại phong độ tốt nhất.

Arteta sẽ muốn Aubameyang có thể lấy lại phong độ tốt nhất.

Mong ước lớn nhất của HLV Arteta lúc này có lẽ là việc tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang có thể lấy lại phong độ tốt nhất. Ngôi sao người Gabon là nhân tố tối quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Arsenal. Tuy nhiên, anh đã sa sút đi rất nhiều từ đầu mùa giải 2020/21 với chỉ 5 bàn thắng cùng 1 kiến tạo sau 15 trận trên mọi đấu trường.

Hiện tại sau 13 vòng đấu, Pháo thủ giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 15 trên BXH Premier League với việc chỉ kiếm được 14 điểm. Đó là thành tích quá tệ hại. Nếu Aubameyang không kịp thời hồi sinh, chiếc ghế của Arteta sẽ khó giữ được.

2. Frank Lampard (Chelsea)

Với Lampard, điều ông mong mỏi nhất chính là tân binh Kai Havertz có thể lấy lại phong độ như anh từng thể hiện tại Bayer Leverkusen mùa trước. Cầu thủ 21 tuổi này đã ghi 5 bàn sau 18 trận trên mọi đấu trường cho Chelsea mùa này - nhưng 3 trong số đó đến trong chiến thắng 6-0 ở League Cup trước Barnsley. Tính xa hơn, Havertz đã không ghi bàn kể từ trận hòa 3-3 trên sân nhà với Southampton vào ngày 17/10 và đang trải qua chuỗi 12 trận tịt ngòi.

Trong khi hầu hết các tân binh của Chelsea ít nhiều để lại dấu ấn, Havertz vẫn chưa thể định hình được vị trí của mình tại Chelsea. Anh có tiềm năng rất lớn nhưng rõ ràng đang cần thời gian để thích nghi với giải Ngoại hạng Anh.

3. Juergen Klopp (Liverpool)

Liverpool bước vào mùa giải mới mà không bổ sung một trung vệ nào và khi nạn chấn thương bùng nổ, họ đã phải trả giá. Với việc Virgil van Dijk và Joe Gomez chấn thương dài hạn, Fabinho đã được đẩy về đá trung vệ cùng Joel Matip. Nhưng 2 người này cũng thường phải làm bạn với các chấn thương. Ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới, HLV Klopp sẽ cần bổ sung 1 tân binh ở vị trí này.

Ozan Kabak của Schalke là một trong những mục tiêu hàng đầu của Lữ đoàn đỏ. Cầu thủ 20 tuổi cực kỳ dẻo dai, thiện chiến và có khả năng xử lý bóng bằng chân rất ổn. Ban đầu, Schalke hét giá lên tới 40 triệu bảng nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một lời đề nghị 25 triệu bảng là đủ.

4. Pep Guardiola (Man City)

Mong ước lớn nhất của Pep lúc này là tìm được người thay thế Sergio Aguero dài hạn. Ảnh hưởng của tiền đạo này tạo ra trong gần một thập kỷ tại Man City là vô cùng to lớn nhưng rõ ràng đội bóng này không thể dựa dẫm vào một người đã 32 tuổi và thường xuyên dính chấn thương.

Pep từng đặt kỳ vọng vào Gabriel Jesus nhưng cầu thủ người Brazil chưa đáp ứng được yêu cầu với chỉ 4 bàn sau 11 lần ra sân. Hiện đang có tin Man City quan tâm tới Erling Haaland của Borussia Dortmund và muốn đưa anh về ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2021.

5. Ole Gunnar Solskjaer (Man United)

Solskjaer đã nắm quyền tại Man United trong gần 2 năm nhưng vẫn chưa khi nào thực sự an tâm về chiếc ghế của mình. Phong độ của M.U vẫn đầy bất ổn và tương lai lâu dài của ông luôn là đề tài nóng bỏng trên các mặt báo.

Hợp đồng hiện tại của Solskjaer sẽ hết hạn vào mùa Hè năm 2022 và ông đang mong muốn có một hợp đồng mới để an tâm công tác. Quỷ đỏ đang đứng thứ 3 tại Premier League với 1 trận còn chưa đá. Họ cũng đã vào bán kết League Cup với phong độ ấn tượng thời gian qua. Chỉ cần vượt qua giai đoạn căng thẳng phía trước, Solskjaer có thể an tâm chờ một hợp đồng mới.

6. Jose Mourinho (Tottenham)

Mourinho đã làm rất tốt việc biến Tottenham thành một ứng viên vô địch. Ngay cả khi không thể đăng quang tại Premier League. Tottenham vẫn có khả năng chiến thắng tại các giải đấu cúp nhờ phong độ ấn tượng của song sát Harry Kane và Son Heung-min.

Mong ước lớn nhất của Mourinho lúc này là có được một danh hiệu để kết thúc chuỗi trận trắng tay thời gian qua. Chỉ cần có được 1 chức vô địch, sự tự tin sẽ trở lại với cả "Người đặc biệt" lẫn Tottenham và khi tinh thần được thoải mái, họ sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-cua-big-six-muon-gi-trong-dip-boxing-day/20201225111423960