HLV cử gián điệp theo dõi đối thủ nhận giải fair-play của FIFA

HLV Marcelo Bielsa của CLB Leeds United đã nhận giải fair-play trong gala trao giải của FIFA diễn ra rạng sáng 24/5 (giờ Hà Nội).

Giải thưởng của HLV Bielsa gây khá nhiều tranh cãi. Trong mùa giải trước, nhà cầm quân người Argentina bị chỉ trích khá nhiều vì cử người lén theo dõi các buổi tập của đối thủ, nhằm đưa ra chiến thuật cho đội bóng của ông khi đối đầu các CLB này.

Đây không phải là hành động vi phạm những quy định của Championship, giải đấu nơi Bielsa đang làm việc. Tuy nhiên việc lén theo dõi các buổi tập của đối phương vốn được coi là hành vi phi thể thao và thiếu trung thực.

Chính HLV Bielsa cũng thừa nhận hành động của mình. Tờ Guardian trích lời nhà cầm quân người Argentina: "Tôi theo sát mọi đối thủ của mình và xem các buổi tập của họ. Tất cả thông tin tôi cần cho trận đấu đều đến từ những buổi tập này, và tôi chỉ cảm thấy có lỗi nếu không làm gì mà thôi".

HLV Marcelo Bielsa thừa nhận theo dõi buổi tập của đối thủ. Ảnh: Action Images.

HLV Marcelo Bielsa thừa nhận theo dõi buổi tập của đối thủ. Ảnh: Action Images.

Hành vi do thám đối phương của HLV Bielsa bị lộ sau trận thắng 2-0 của Leeds trước Derby County mùa trước, trong khuôn khổ Championship. Báo chí tiết lộ cảnh sát đã bắt được một đối tượng khả nghi bên ngoài sân tập của Derby trước trận đấu của hai đội.

Anh này mang theo ống nhòm và đồ cải trang. Sau đó, "đối tượng khả nghi" này được thả nhưng mọi nghi ngờ đều đổ dồn về phía HLV Marcelo Bielsa.

Trước đó ở trận lượt đi, Derby đã thua trước Leeds với tỷ số 1-4. Ở buổi tập trước trận của Derby, một người đàn ông khác cũng bị bắt khi đang rình mò trong một bụi cây trên sân tập của đội bóng này.

Hành động của HLV Bielsa khiến nhà cầm quân của Derby khi ấy là Frank Lampard vô cùng thất vọng. Anh nói: "Mọi thứ đã đi quá giới hạn. Tôi thà không làm HLV còn hơn cử người đi làm những trò như thế".

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-cu-gian-diep-theo-doi-doi-thu-nhan-giai-fair-play-cua-fifa-post993483.html