HLV Conte gặp chủ tịch Levy chốt kế hoạch chuyển nhượng

Theo tiết lộ của báo chí Anh thì hôm đầu tuần này, HLV Antonio Conte đã có buổi gặp gỡ chủ tịch Daniel Levy để bàn về kế hoạch chuyển nhượng của Tottenham.

Levy đã ủng hộ các yêu cầu tăng cường lực lượng của chiến lược gia người Italia. Hai mục tiêu hàng đầu của họ sẽ là Adama Traore (Wolves) và Franch Kessie (Milan).

Tuần trước, Tottenham đã nhận thất bại 0-2 trước Chelsea trong trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn. Đó là trận thua cho thấy Spurs vẫn còn kém xa trình độ của một ứng viên cạnh tranh chức vô địch Premier League thực thụ như The Blues. Đây cũng là điều mà Conte thừa nhận ở buổi trả lời phỏng vấn sau trận. Ngoài ra, Conte cũng khẳng định nếu Spurs muốn ông gắn bó lâu dài với đội bóng thì phải “bắt kịp được tham vọng” của mình.

Ý nguyện của Conte là muốn được BLĐ chi tiền để tăng cường lực lượng trong tháng 1 này. Được biết, hôm Chủ nhật tuần trước, chủ tịch Tottenham là Daniel Levy đang ở Bahamas, gặp gỡ ông chủ CLB là Joe Lewis. Sau đó, ông đã lập tức lên chuyên cơ để bay về London. Ngày thứ Ba, ông đã có buổi họp với Conte và giám đốc bóng đá Fabio Paratici. Tại đây, ông nghe Conte trình bầy về kế hoạch chuyển nhượng trong “phiên chợ” mùa Đông năm nay và về cơ bản thì Levy hoàn toàn ủng hộ đề xuất trong việc mua thêm cầu thủ của Conte.

Theo đó, bộ ba quyền lực tại Tottenham sẽ nhắm tới ít nhất 2 cầu thủ ngay trong tháng 1 này. Đó là một cầu thủ chạy cánh phải và một tiền vệ trung tâm. Conte cũng muốn mua thêm 1 trung vệ nữa nhưng nhiều khả năng ông sẽ phải đợi tới mùa Hè.

Conte và Levy đã thống nhất kế hoạch mua sắm trong tháng 1 và mục tiêu hàng đầu là Adama Traore (giữa)

Conte và Levy đã thống nhất kế hoạch mua sắm trong tháng 1 và mục tiêu hàng đầu là Adama Traore (giữa)

Adama Traore là ưu tiên số 1 của Conte trong việc mang về một cầu thủ chạy cánh phải. Traore hiện đang thi đấu cho Wolves. Dưới thời Nuno Santo trước đây, cầu thủ này là trụ cột của Wolves. Mùa 2019/20, anh từng chơi rất hay với 4 bàn và 9 pha kiến tạo tại Premier League. Tuy nhiên, kể từ khi Lage lên thay Santo, Traore đã không còn giữ được vị trí đá chính. Tân HLV Lage có xu hướng dùng những tiền đạo thực thụ như Trincao, Hwang Hee-chan nhiều hơn và Traore nhiều trận bị đẩy lên ghế dự bị. Ngôi sao người Tây Ban Nha không thoải mái về điều này nên anh đang có ý định ra đi. Conte đang sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 tại Tottenham và sự có mặt của một wing-back mạnh mẽ như Traore sẽ là bổ sung chất lượng. Giá của Traore trên TTCN hiện cũng giảm chỉ còn 20 triệu bảng và đây là mức giá mà Spurs hoàn toàn có thể đáp ứng.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Spurs đang nhắm tới Franck Kessie. Hợp đồng của Kessie với Milan sẽ hết hạn vào mùa Hè này. Nhưng hiện quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa 2 bên vẫn đang đi vào bế tắc. Kessie ở Milan lúc này cũng không còn vai trò quan trọng trước sự trưởng thành của tài năng trẻ Tonali. Milan có thể sẽ đẩy Kessie ra đi ngay trong tháng 1.

Conte đang được tạo những điều kiện tốt nhất để làm việc ở Tottenham, nhằm đưa CLB này vươn lên Top 4 ở Premier League.

Thuyết phục Lloris gia hạn hợp đồng

Một ưu tiên khác của Conte là thuyết phục thủ thành Hugo Lloris gia hạn hợp đồng với CLB. Hợp đồng hiện tại của Lloris sẽ hết hạn vào mùa Hè này. Lloris đang được tự do đàm phán với các đội bóng nước ngoài. Nhưng Conte vẫn muốn giữ Lloris ở lại với CLB.

Theo Minh Nhi/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-conte-gap-chu-tich-levy-chot-ke-hoach-chuyen-nhuong/20220113032122690