HLV Conte: 'Bắt tay không quan trọng, quan trọng là chiến thắng'

Sau trận Chelsea đánh bại Manchester United (M.U) 1-0 nhờ bàn thắng của tiền đạo Alvaro Morata rạng sáng ngày 6.11 (giờ VN) tại sân Stamford Bridge, HLV Antonio Conte đã không cái bắt tay với đồng nghiệp Jose Mourinho.

Các hình ảnh HLV Mourinho chờ bắt tay nhưng HLV Conte từ chốiChụp màn hình

Bản thân ông Mourinho, HLV cũ của Chelsea đang dẫn dắt M.U, có vẻ đã chấp nhận thua cuộc một cách tâm phục khẩu phục và đứng chờ ngay cửa đường hầm sân để chúc mừng đối thủ. Tuy nhiên, HLV Conte từ chối khéo bằng cách lo ăn mừng cùng các CĐV và cầu thủ của mình.

Thông lệ bắt tay giữa các HLV trước và sau trận đấu là truyền thống ở giải Ngoại hạng Anh. Vì thế, ông Mourinho đành bắt tay các cầu thủ cũ và vài thành viên ban huấn luyện Chelsea rồi cũng rời đi vào phòng họp báo. Sự kiện này dĩ nhiên đã bị các phóng viên vặn hỏi.

HLV Mourinho (trái) đứng đợi, nhưng ông Conte (phía xa) lo ăn mừng và hả hê Chụp màn hình

Tuy nhiên, HLV Conte nói: “Cái bắt tay không quan trọng, quan trọng là chúng tôi đã chiến thắng và có 3 điểm. Hơn nữa, nếu bắt tay mà chiến thắng thì tôi bắt tay rồi. Những gì diễn ra trên sân cỏ mới quan trọng”.

Trong khi đó, HLV Mourinho cũng giảm nhẹ tình thế căng thẳng: “Conte đi đâu mất, vì thế tôi bắt tay với các trợ lý HLV. Mọi chuyện cũng bình thường thôi”.

Mặc dù vậy, giữa 2 HLV cũ và mới của Chelsea này đã có hiềm kích và việc cái bắt tay không xảy ra cho thấy giữa họ đang có sự xích mích nghiêm trọng. Trước trận, ông Mourinho nói mùa vừa rồi Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh dưới quyền Conte là nhờ kế thừa đội hình mình xây dựng. Ông Conte đã phản ứng, rằng đội hình của Mourinho để lại từng phải chạy trối chết lo trụ hạng và xếp hạng 10, nên khi ông đến đã gầy dựng lại mọi thứ và vô địch một cách kỳ diệu.

Trung vệ David Luiz phản ứng với ông Conte, và phải nghỉ trận đấu gặp M.U AFP

Sau trận thắng M.U, tình hình của Chelsea đã cải thiện, nhưng HLV Conte thì chưa ổn. Chiến lược gia người Ý đã cho trung vệ David Luiz nghỉ thi đấu, và giải thích: “David Luiz muốn nghỉ, nên tôi cho nghỉ thi đấu”. Sự việc này theo báo chí Anh nhận định, ông Conte đã thể hiện quyền uy của mình để lập lại trật tự trong phòng thay đồ và không cho “quyền lực đen” từ các cầu thủ manh nha kiểm soát.

Thế nhưng, điều này cũng là con dao hai lưỡi, nếu không được ủng hộ từ ban lãnh đạo Chelsea thì tương lai của HLV Conte vẫn phập phù nếu thời gian tới CLB này lại nhận các kết quả không như ý muốn.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/hlv-conte-bat-tay-khong-quan-trong-quan-trong-la-chien-thang-79609.html