HLV CLB TP.HCM I nói gì về màn 'loạn đả' trên sân Thống Nhất?

Chia sẻ với báo chí, HLV CLB TP.HCM I là Đoàn Thị Kim Chi tỏ ra lấy làm tiếc khi các học trò của mình và các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam kết thúc trận bán kết 2 giải bóng đá nữ VĐQG 2018 bằng màn loạn đả trên sân Thống Nhất.

Chiều muộn ngày 12.10, trên SVĐ Thống Nhất đã diễn ra trận bán kết 2 tại giải nữ VĐQG 2018 giữa CLB TP.HCM 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam. Bằng lợi thế sân nhà, CLB TP.HCM 1 đã có chiến thắng 2-0 để giành vé vào chơi trận chung kết với Phong Phú Hà Nam. Tuy nhiên, khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu lại là một hình ảnh không đẹp khi cầu thủ hai bên lao vào loạn đả với nhau.

Cầu thủ CLB TP.HCM I và Than Khoáng Sản Việt Nam loạn đả trên sân Thống Nhất.

Cụ thể ở phút bù giờ thứ 4, một cầu thủ Than Khoáng Sản (áo xanh) có pha vào bóng nguy hiểm sát đường biên. Sau đó, cầu thủ áo đỏ của CLB TP.HCM 1 chạy theo đánh nguội từ phía sau để trả thù đúng lúc trọng tài thổi còi hết trận. Ngay lập tức, hai cầu thủ hai bên lao vào loạn đả lẫn nhau. Theo ống kính máy quay của VTV, sự việc diễn ra khoảng hơn 1 phút và có sự tham gia của cả cầu thủ CLB TP.HCM 2 lẫn các CĐV của đội chủ nhà...

Đội ngũ trọng tài, BHL 2 đội cũng như thành viên BTC đã phải rất vất vả mới có thể dừng màn lộn xộn trên sân, đồng thời buộc cầu thủ hai bên ra về... Chắc chắn, Ban kỷ luật VFF sẽ xem lại băng ghi hình trận đấu và đưa ra những án phạt thích đáng.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Đoàn Thị Kim Chi của CLB TP.HCM tỏ ra lấy làm tiếc khi các học trò của mình và các cầu thủ Than Khoáng Sản Việt Nam kết thúc trận bán kết 2 giải bóng đá nữ VĐQG 2018 bằng màn loạn đả. Tuy vậy bà cho rằng, nếu VFF phạt thì sẽ chẳng còn lấy ai mà đá bóng cả.

“Đó thực sự là hình ảnh không đáng có ở một giải bóng đá nữ. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về điều này. Tôi thấy rằng ban huấn luyện của cả hai đội đều phải giáo dục lại ý thức của các cầu thủ của mình. Bản thân tôi chưa coi lại tình huống nên chỉ đánh giá là không quá nghiêm trọng. Hy vọng mọi người tha lỗi”, cựu tuyển thủ quốc gia nữ Việt Nam tha thiết.

“Chúng ta cũng biết là nữ cầu thủ thì không có bao nhiêu người, nếu bị kỷ luật sẽ không còn ai để thi đấu. Điều này thực sự rất bất lợi với chúng tôi”, HLV Đoàn Thị Kim Chi nói thêm.

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hlv-clb-tphcm-i-noi-gi-ve-man-loan-da-tren-san-thong-nhat-920964.html