HLV CLB Hà Nội tố đối thủ cố tình thủ hòa sau khi mất điểm trên sân nhà

HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cho rằng, CLB Thanh Hóa đã cố tình cầm hòa để có điểm trong trận đấu chiều 1/10.

Lối đá phòng ngự chặt chờ đợi phản công của Thanh Hóa đã khiến Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn trong cuộc chạm trán trên sân Hàng Đẫy tại vòng 13 V-League 2020. Dù sở hữu thời lượng kiểm soát bóng vượt trội nhưng Hà Nội FC mới là đội bóng phải nhận bàn thua trước bởi chính Hoàng Vũ Samson ở phút 46.

Trong trận đối đầu với đội bóng cũ, Samson đã chơi khá xông xáo và tạo ra được nhiều tính huống nguy hiểm. Trong khi đó, Rimario lại thực hiện hỏng quả phạt đền ở phút 54 khiến nhà ĐKVĐ mất cơ hội san bằng tỷ số. Phải đến phút 60, Văn Quyết mới có được bàn thắng san bằng tỷ số.

Dẫu vậy, sau bàn thua, Thanh Hóa đã chủ động lùi về phòng ngự nhằm giữ điểm. Không có thêm được bàn thắng, Hà Nội FC chấp nhận chia điểm trước đối thủ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội FC cho biết: "Tôi hơi thất vọng ở trận đấu này. Thanh Hóa cố tình kiếm 1 điểm, ru ngủ, cắt vụn trận đấu trong hiệp 1. Các cầu thủ của tôi chơi chậm, không nhanh, không có sự đột biến. Đây là một trận hòa đáng tiếc".

Theo nhà cầm quân xứ Thanh, Hoàng Vũ Samson đã chơi rất tốt trong trận đấu trở về gặp CLB cũ. Lối chơi của cầu thủ gốc Nigeria phù hợp với lối đá phòng ngự phản công mà Thanh Hóa áp dụng. Những cú phát bóng dài từ phần sân nhà Thanh Hóa hoàn toàn đúng với sở trường đua tốc độ của cựu tiền đạo Hà Nội FC và tạo ra được bàn thắng.

Với kết quả hòa 1-1, Hà Nội FC xếp thứ 4 sau 13 vòng đấu, với 20 điểm, thua đội đầu bảng Sài Gòn FC 4 điểm. Với vị trí đầu bảng, Sài Gòn FC sẽ có 4 trận đá sân nhà trong tổng số 7 trận ở giai đoạn 2. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của Hà Nội FC cho rằng, với khoảng cách điểm không quá lớn ở thời điểm hiện tại, vẫn chưa thể nói quá nhiều về kết quả cuộc đua ngôi vô địch.

"Phải qua 2-3 vòng đấu ở giai đoạn 2 mới có thể nhìn rõ được bởi khoảng cách của các đội trong top đầu vẫn không quá lớn. Như Sài Gòn hiện đang có 24 điểm nhưng chỉ hơn Viettel 2 điểm, mọi điều hoàn toàn có thể xảy ra" - HLV Chu Đình Nghiêm cho hay.

Về phần mình, HLV Mai Xuân Hợp của CLB Thanh Hóa cho biết, ở trận đấu này, các cầu thủ Thanh Hóa đã làm rất tốt mục tiêu đặt ra là kiếm được 1 điểm trước Hà Nội FC. Dẫu vậy, với 15 điểm có được sau 13 vòng đấu, Thanh Hóa vẫn không thể thoát được nhóm 6 đội sẽ thi đấu tránh xuống hạng.

"Đây sẽ là cơ sở để đội cố gắng hơn trong giai đoạn 2. Tôi chỉ muốn làm gì tốt nhất cho đội ở thời điểm hiện tại. Dù gì thì cũng rơi vào nhóm 2 rồi nhưng không riêng gì Thanh Hóa mà 5 đội còn lại cũng phải cố gắng. Nếu muốn tồn tại ở V.League thì phải chiến đấu, làm mọi cách để trụ lại" - HLV Mai Xuân Hợp cho hay.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-clb-ha-noi-to-doi-thu-co-tinh-thu-hoa-sau-khi-mat-diem-tren-san-nha-20201001201210521.htm