HLV Chung: 'Vài cầu thủ chơi khó hiểu khi gặp CLB Hà Nội'

Chiến lược gia 62 tuổi chia sẻ về công việc huấn luyện tại V.League cũng như CLB TP.HCM, sau khi ông không còn dẫn dắt đội bóng này.

Trả lời truyền thông Hàn Quốc, HLV Chung Hae-seong khẳng định ông tự nguyện ra đi chứ không bị sa thải. Tuy nhiên, cựu trợ lý của ĐTQG Hàn Quốc ám chỉ ông không nhận được sự ủng hộ 100% từ ban lãnh đạo CLB TP.HCM.

 HLV Chung Hae-seong rời ghế HLV trưởng CLB TP.HCM sau trận thua 0-3 trước CLB Hà Nội. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Chung Hae-seong rời ghế HLV trưởng CLB TP.HCM sau trận thua 0-3 trước CLB Hà Nội. Ảnh: Quang Thịnh.

Sáng 26/7, ông Chung Hae-seong có cuộc họp với ban lãnh đạo CLB TP.HCM để chốt tương lai. HLV này từ chối ngồi vào ghế giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của CLB TP.HCM. Ông cùng các trợ lý người Hàn Quốc tuyên bố sẽ không tiếp tục làm việc với CLB TP.HCM.

“CLB nói với tôi phải lùi lại. Họ muốn tôi làm GĐKT của CLB”, ông Chung Hae-seong nói trên Yonhap hôm 26/7. “Tuy nhiên tôi đã từ chối vì muốn giúp CLB tập trung trong phần còn lại của mùa giải”.

Người thay thế cho ông Chung là Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng. Cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An sẽ tạm dẫn dắt đội bóng TP.HCM cho đến khi có HLV mới. HLV Ailton Silva, người từng đưa CLB Chiangrai United vô địch Thái Lan, được cho là đã nhận lời dẫn dắt CLB TP.HCM.

Một lãnh đạo giấu tên của CLB TP.HCM chia sẻ với Zing: "HLV Chung Hae-seong không có ý định ở lại làm giám đốc kỹ thuật. Ông muốn cùng trợ lý ra đi để người mới có thể toàn tâm toàn ý giúp đội bóng phát triển”.

V.League lúc này có hai đội bóng mà chủ tịch kiêm nhiệm luôn vai trò HLV. Đó là CLB TP.HCM và CLB Sài Gòn. V.League một lần nữa tạo điểm nhấn khiến giới chuyên môn nước ngoài phải ngạc nhiên.

Chủ tịch Hữu Thắng (phải) đã bắt tay vào công việc dẫn dắt CLB TP.HCM thay ông Chung Hae-seong. Ảnh: Mai Anh.

Theo quan điểm của ông Chung, màn trình diễn cho tới lúc này của ông và các học trò là không quá tệ.

“Năm ngoái tôi nhận giải thưởng HLV hay nhất V.League trong mùa giải đầu tiên làm việc ở CLB”, ông Chung nói. “Mùa này chúng tôi thua trận thứ 4 ở V.League, nhưng khoảng cách với đội dẫn đầu chỉ là 5 điểm. Mọi chuyện đâu tới mức tồi tệ như người ta nói”.

Sau trận thua 0-3 trước CLB Hà Nội, CLB TP.HCM rơi xuống vị trí thứ 5. Công Phượng và các đồng đội đang có 17 điểm sau 11 vòng đấu. Đội dẫn đầu CLB Sài Gòn đang có 23 điểm.

Với thể thức 8 đội dẫn đầu đá vòng tròn xác định nhà vô địch trong giai đoạn 2 V.League, CLB TP.HCM rõ ràng vẫn còn cơ hội cạnh tranh cho ngôi vị số 1.

“Tôi hài lòng với những gì mình đã làm cho CLB trong thời gian qua”, ông Chung trải lòng.

HLV Chung Hae-seong tiết lộ ông nhận thấy vài cầu thủ TP.HCM đã chơi dưới sức trong hai trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Hà Nội trước khi ông ra đi. Ảnh: Duy Anh.

Cũng trong bài phỏng vấn với Yonhap, HLV người Hàn Quốc đã tiết lộ công việc huấn luyện tại CLB TP.HCM.

“Vài cầu thủ đã chơi khó hiểu trong hai trận gần nhất”, HLV Chung nói về màn trình diễn của các học trò trong hai trận thua 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và 0-3 trước CLB Hà Nội.

Cựu trợ lý tuyển Hàn Quốc khẳng định ông không trực tiếp tham gia vào quá trình tuyển chọn cầu thủ cho CLB TP.HCM, mà chỉ đưa ra quyết định thông qua băng ghi hình. Ông tập trung nhiều hơn vào công tác huấn luyện.

HLV Chung cũng không hài lòng về cách CLB TP.HCM thanh lý hợp đồng với ông. Đội bóng của V.League đưa ra phương án bồi thường 3 tháng lương, nhưng HLV Chung khẳng định ông còn hợp đồng dài hạn với CLB và “muốn giải quyết cho ra lẽ”.

“Hợp đồng hiện tại của tôi có thời hạn 2 năm (cộng 1 năm tự động gia hạn). Vì tôi còn 17 tháng trong hợp đồng, tôi đã đề nghị được nhận 50% lương trong toàn bộ thời gian còn lại của hợp đồng đã ký. Tôi có kinh nghiệm trong việc này, và tôi sẽ trở về Hàn Quốc sau khi đã giải quyết xong xuôi”, HLV này kết luận.

HLV đội TP.HCM: 'Ở trên sân, trọng tài có làm việc không?' HLV Chung Hae-seong thẳng thắn chỉ trích trọng tài sau khi CLB TP.HCM thua Hà Nội 0-3 tối 24/7. Theo ông Chung, trọng tài đã bỏ qua 2 tình huống thổi penalty rõ ràng.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-chung-vai-cau-thu-choi-kho-hieu-khi-gap-clb-ha-noi-post1111688.html