HLV Chung Hae-soung lên tiếng bảo vệ Công Phượng

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thắng Quảng Nam ở vòng 1 V.League, HLV Chung Hae-soung đã lên tiếng bảo vệ Công Phượng.

Vòng 1 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League, TP HCM có chuyến làm khách trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam. Thi đấu tốt hơn và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn, đội khách đã phải trả giá khi để Luca Rocha chọc thủng lưới ở phút thứ 62.

Tuy nhiên 4 phút sau, Công đá phạt kiến tạo rất tốt cho Viết Phú đánh đầu ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng Sài thành. Tiếp đón Xuân Nam vào thay Công Phượng và lập một cú đúp (88', 90+5') giúp TP HCM thắng chung cuộc 3-1 và có sự khởi đầu thuận lợi ở mùa giải năm nay.

Đối với riêng Công Phượng, đây là một trận đấu dưới sức khi cựu tiền đạo Phố núi không có nhiều pha uy hiếp khung thành đối phương và thiếu hẳn những đường phối hợp ăn ý cùng với các đồng đội trên hàng công.

 Công Phượng có trận thi đấu dưới sức ở vòng 1 V.League

Công Phượng có trận thi đấu dưới sức ở vòng 1 V.League

Tuy nhiên, phát biểu trong buổi họp báo, HLV Chung Hae-soung đã lên tiếng bảo vệ Công Phượng, ông chia sẻ:

"Công Phượng trận này không phải chơi không tốt, mà Phượng chơi rất tốt. Tuy nhiên, việc phải thi đấu liên tục ở AFC Cup hay trận siêu cúp mới đây khiến Công Phượng chưa đạt được 100% phong độ. Ngày mai, chúng tôi phải bay đi Lào lúc 03h00 sáng để chuẩn bị cho AFC Cup, nên tôi cũng đã tính toán đến việc giữ thể lực cho các học trò, trong đó có Công Phượng".

Vị HLV người Hàn Quốc tin tưởng Công Phượng sẽ tiếp tục thi đấu tốt ở những vòng đấu tới: "C2 và V-League như nhau, tôi đều tôn trọng các đối thủ. Công Phượng thì càng ngày càng tốt…Tôi không muốn Công Phượng áp lực, Công Phượng phải tự tin lại và cần cảm giác thi đấu nhiều hơn".

Cuối cùng, chiến lược gia Hàn Quốc dành lời khen cho Xuân Nam, người đã lập cú đúp bàn thắng trong trận đấu này:

"Tôi rất cảm ơn các học trò vì đã chơi một trận đấu hay. Xuân Nam là một cầu thủ tốt, nhưng vị trí tiền đạo nội ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với tiền đạo ngoại. Xuân Nam luôn tập luyện nỗ lực tập luyện hết sức, và thi đấu hết mình khi được trao cơ hội".

Trong khi đó, HLV Vũ Hồng Việt cho biết: "Đây là trận đấu hai đội chơi chặt chẽ, TP HCM tận dụng tốt hơn những cơ hội từ tình huống cố định. Họ tận dụng tốt hai pha từ tình huống cố định, chúng tôi chỉ tận dụng một".

"Chúng tôi khóa chặt hai cánh của TP HCM, Phi Sơn dạt từ cánh phải sang trái khi bị Viết Tú bắt chết. Sang phía đối diện thì Phi Sơn cũng không có cơ hội nào cả. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ CLB TP HCM, đánh giá 3 vị trí mạnh nhất ở thời điểm hiện tại là Phi Sơn, Công Phượng và tiền đạo áo 99. Chúng tôi đã nghiên cứu hạn chế sức mạnh từ 3 vị trí này" - ông Việt phân bua tiếp về việc đã chuẩn bị tốt thế nào cho trận này nhưng đáng tiếc vẫn thua.

Về trường hợp của Hà Minh Tuấn ông Việt nói: "Mất Minh Tuấn là mất mát lớn của Quảng Nam, tăng sức ép lên hàng phòng ngự Quảng Nam… Hà Minh Tuấn có thể mất 1 tháng để có thể tập lại".

Q. Phạm (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-chung-hae-soung-len-tieng-bao-ve-cong-phuong-85666-11.html