HLV Chung Hae Seong: Tất cả cầu thủ CLB TP.HCM đều muốn thắng Hà Nội FC

HLV Chung Hae Seong khẳng định những thất bại trước Hà Nội FC trong quá khứ càng làm CLB TP.HCM quyết đánh bại đối thủ này.

CLB TP.HCM sẽ gặp thử thách khi tiếp đón Hà Nội FC trên sân Thống Nhất tối mai (24/7). Đội bóng của HLV Chung Hae Seong chỉ thắng 1/4 trận gần nhất, vừa bất ngờ thua tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nếu tiếp tục mất điểm trên sân nhà, CLB TP.HCM có nguy cơ trôi về giữa bảng xếp hạng do khoảng cách giữa đội bóng áo đỏ và đối thủ xếp sau chỉ là 1 đến 2 điểm.

Áp lực cho CLB TP.HCM còn ở khía cạnh lịch sử. Mùa trước, đội bóng này chỉ hòa Hà Nội FC 1 lần, nhưng phải nhận tới 2 thất bại, trong đó có trận thua đậm 0-3 ở Hàng Đẫy. Theo HLV Chung Hae Seong, thua nhiều lần trước Hà Nội FC nên CLB TP.HCM quyết phải thắng trận này.

CLB TP.HCM (áo đỏ) vừa thua Hà Tĩnh.

CLB TP.HCM (áo đỏ) vừa thua Hà Tĩnh.

"Tất cả cầu thủ CLB TP.HCM đều muốn chiến thắng Hà Nội FC, nhưng bóng đá không thể nói trước điều gì. Năm vừa rồi chúng tôi hòa 1 thua 2 khi gặp họ. Điều đó tạo động lực cho chúng tôi. Trận đấu này, tất cả vé đều được bán hết, đó là điều rất tuyệt vời. Toàn đội muốn tạo nên một trận đấu tuyệt vời cho khán giả", HLV Chung Hae Seong khẳng định.

Khát khao chiến thắng là vậy, nhưng HLV Chung Hae Seong vẫn đánh giá rất cao Hà Nội FC, dù đối thủ mất nhiều cá nhân do chấn thương.

"Năm nay khó khăn cho Hà Nội FC khi nhiều cầu thủ chấn thương nặng, chưa hồi phục. Đó không phải là may mắn hay cơ hội cho chúng tôi, bởi họ vẫn là tập thể xuất sắc, nhiều cá nhân hay như Quang Hải, Văn Quyết, Rimario…

Quang Hải vẫn đáng gờm dù chưa trở lại 100% phong độ.

Hà Nội FC rất mạnh. Vị trí hiện tại không tương xứng với lực lượng của họ, phong độ của đội bóng này đang tốt. Chúng tôi phải chuẩn bị, không chủ quan khi nhiều cầu thủ đối phương chấn thương. Chỉ có may mắn là chúng tôi là được đá ở sân nhà".

Trong khi HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Công Phượng đang không chơi hay khi thiếu tiền đạo ngoại, HLV Chung Hae Seong lại nói học trò có phong độ ổn định.

"Công Phượng đang có phong độ tốt ở những trận gần đây. Cậu ấy gây nguy hiểm cho đội khác, khiến 1-2 cầu thủ đối phương phải theo kèm. CLB TP.HCM là một đội. Chúng tôi là tập thể rất mạnh, chỉ có một mục tiêu: ra sân và đá hết mình", ông Chung Hae Seong khẳng định.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-chung-hae-seong-tat-ca-cau-thu-clb-tphcm-deu-muon-thang-ha-noi-fc-ar559366.html