HLV Chung Hae-seong: Ở HAGL, tôi hiểu thế nào là V.League

Thuyền trưởng của CLB TP.HCM cho biết quãng thời gian làm Giám đốc kỹ thuật tại HAGL đã cho ông nhận ra nhiều điều về bóng đá Việt Nam.

"Một năm làm việc tại Hàm Rồng giúp tôi hiểu văn hóa Việt Nam. Tôi hiểu V.League là thế nào. Mỗi lần đi sân khách, tôi quan sát và thấy rằng các CLB ở đây chưa chuyên nghiệp như ở Nhật Bản hay Hàn Quốc. Vì thế, khi nhận lời về TP.HCM, tôi muốn thay đổi và giúp đội bóng tốt lên", ông Chung mở đầu.

"Tôi muốn đội bóng chuyên nghiệp hơn, không chỉ việc cầu thủ thi đấu đạt kết quả tốt. Tất cả phải vì đội bóng, mỗi người là một mắt xích giúp HLV trưởng. Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo CLB và có thay đổi từ những sự chuẩn bị trước ngày thi đấu, hậu cần, nhiều thứ khác nữa", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

HLV Chung Hae-seong đang xây dựng CLB TP.HCM chuyên nghiệp hơn. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Chung Hae-seong đang xây dựng CLB TP.HCM chuyên nghiệp hơn. Ảnh: Minh Chiến.

Cùng với sự thay đổi của CLB TP.HCM, V.League 2019 còn chứng kiến sự trở lại của lão tướng Huỳnh Kesley Alves. Tiền đạo nhập tịch trở thành trụ cột trong đội bóng của thành phố mang tên Bác. HLV Chung Hae-seong còn cho rằng cầu thủ 38 tuổi này đóng vai trò quan trọng hơn thế.

"Cậu ấy chuyên nghiệp từ việc sinh hoạt, tập luyện hết mình và cả thái độ chuẩn bị trận đấu nữa. Huỳnh Kesley giúp đỡ các cầu thủ trẻ rất nhiều và điều đó cũng giúp Ban huấn luyện tạo nên một đội bóng chuyên nghiệp, hướng đến thành công", nhà cầm quân này nói.

"Tôi luôn muốn một đội bóng thực sự chuyên nghiệp. Các cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Khi không mặc đồng phục, họ cũng phải nghỉ rằng 'mình là cầu thủ của CLB và không được làm tổn hại đến hình ảnh đội'", ông Chung nói thêm.

Tại V.League 2019, CLB TP.HCM mới chỉ để lọt lưới 4 lần và bám sát CLB Hà Nội với chỉ 1 điểm kém hơn. Khi được hỏi về triết lý bóng đá, ông Chung chia sẻ: "Ở mùa trước, đội bóng này thủng lưới khá nhiều và điều đầu tiên khi tôi đến đây là muốn toàn đội phải tập trung để cải thiện phòng ngự. Các bạn cũng biết là chúng tôi bị thua 2 bàn từ quả phạt 11 m. Tôi vui vì điều đó".

Cầu thủ CLB TP.HCM luôn thi đấu hết mình khi được vào sân. Ảnh: Minh Chiến.

"Thời gian qua là ít để tôi có thể xây dựng lối chơi riêng cho CLB TP.HCM, nhưng tôi tin rằng mình sẽ tạo nên bản sắc cho đội bóng với sự hậu thuẫn của lãnh đạo CLB", ông nói thêm.

Tại vòng 7, CLB TP.HCM làm khách trước đương kim vô địch CLB Hà Nội và thất bại với tỷ số 0-1 và để đối thủ chiếm ngôi đầu bảng. Ông Chung dành nhiều lời cảm ơn tới các cầu thủ của mình: "Mọi người đều biết CLB Hà Nội rất mạnh. Tôi phải cảm ơn tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Họ đã thi đấu hết mình và tôi vui vì những gì họ thể hiện".

Sau trận đấu, trợ lý Lee Young-jin đã gặp mặt đồng hương và 2 người đã có những trao đổi. HLV Chung Hae-seong tiết lộ: "Chúng tôi không nói chuyện về chuyên môn. Đã lâu rồi tôi không gặp ông ấy và 2 người chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi".

Trước câu hỏi liệu bản thân có gợi ý học trò của mình lên tuyển hay không, ông Chung thẳng thắn: "Đó không phải là việc của tôi. Cầu thủ nào đủ trình độ sẽ được ông Park Hang-seo điền tên. Tôi chỉ có thể căn dặn các cầu thủ hãy luôn thể hiện hết mình để có cơ hội".

V.League lần thứ hai chứng kiến 2 HLV Hàn Quốc đụng độ nhau Cựu trợ lý của HLV Guus Hiddink, ông Chung Hae-seong có dịp so tài cao thấp với người đồng hương Lee Heung-sil ở V.League 2019 khi CLB TP.HCM gặp CLB Viettel.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-chung-hae-seong-o-hagl-toi-hieu-the-nao-la-v-league-post940558.html