HLV Chung Hae-seong: 'Ở HAGL giúp tôi hiểu văn hóa, bóng đá Việt Nam'

Dù TPHCM đã thua Hà Nội ở vòng 7 Wake-up 247 V.League 2019, tuy nhiên đây vẫn là khoảng thời gian thành công của HLV Chung Hae-seong so với giai đoạn dẫn dắt HAGL.

 HLV Chung Hae-seong họp báo sau trận đấu. Ảnh: Đ.H

HLV Chung Hae-seong họp báo sau trận đấu. Ảnh: Đ.H

Đây là trận thua đầu tiên của CLB TPHCM tại V.League 2019. Với thất bại này, TPHCM (16 điểm) đã bị Hà Nội chiếm ngôi đầu (17 điểm). Đây là trận đấu mà ông Chung Hae-seong thừa nhận Hà Nội là đối thủ mạnh, dù ông đã lường trước nhưng vẫn không thể có được điểm. Tuy nhiên, sau 7 vòng đấu đã qua thì đây vẫn được xem là giai đoạn thành công của HLV Chung Hae-seong.

Khi được hỏi về sự khác biệt làm nên thành công ở TPHCM so với HAGL, ông Chung Hae-seong nói: "Làm việc ở HAGL cho tôi học nhiều điều, từ văn hóa, con người, bóng đá Việt Nam. Khoảng thời gian đó giúp tôi biết về V.League nhiều hơn. Điều đó giúp tôi có nhiều kinh nghiệm khi làm việc ở TPHCM".

Nói về lối chơi của TPHCM hiện tại, ông Chung cho biết: "Lối chơi của TPHCM phải thay đổi khác nhau mỗi trận. Với mỗi đối thủ, chúng tôi lại có một lối chơi phù hợp. Tôi về TPHCM và nhận thấy ở mùa giải năm ngoái họ thua nhiều quá, nên năm nay tôi nhắc cầu thủ phải hạn chế bàn thua trước khi nghĩ đến chiến thắng.

Như các bạn thấy, chúng tôi chỉ thua 4 bàn, nhưng có 2 bàn là ghi trong các tình huống, 2 bàn trên chấm 11m. Tôi mới về TPHCM nên cần thêm thời gian tìm hiểu, xây dựng lối chơi cho đội bóng".

HLV Chung Hae-seong đánh giá cao tiền đạo Huỳnh Kesley Alves. Ảnh: H.Đ

HLV người Hàn Quốc cũng nhận xét thẳng thắn là khi tìm hiểu về các đội bóng ở V.League, ông nhận thấy rằng chưa có nhiều sự chuyên nghiệp. Chính vì thế mà ông và đội ngũ trợ lý đang từng bước giúp các cầu thủ hiểu thế nào là chuyên nghiệp, từ tập luyện đến sinh hoạt. Điều này sẽ giúp cho TPHCM từng bước được nâng tầm.

Còn về phía CLB Hà Nội, đây là trận đấu mà họ đã chiến thắng cả trên sân bóng và trên khán đài. Đã có đến 13.000 khán giả đến sân Hàng Đẫy sau khi án kỷ luật "treo" sân được gỡ bỏ. Đấy là một trong những động lực lớn giúp các cầu thủ Hà Nội có tinh thần thi đấu tốt.

Khán giả có mặt đông đảo trên SVĐ Hàng Đẫy cổ vũ Hà Nội. Ảnh: H.Đ

HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá: "Tôi nghĩ việc bỏ án kỷ luật "treo" sân là sự phản ứng nhanh nhạy. Việc kỷ luật như vậy là không thỏa đáng. Đây là trận đấu được chờ đợi. Một trận đấu như vậy là hình ảnh giải đấu. Nếu trận đấu ko có khán giả sẽ làm xấu đi hình ảnh rất nhiều".

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da/hlv-chung-hae-seong-o-hagl-giup-toi-hieu-van-hoa-bong-da-viet-nam-730405.ldo