HLV Chung Hae-seong: Buồn vì thua 1-5 trước Hà Nội FC

HLV Chung Hae-seong cho biết CLB TPHCM buồn vì thất bại đến 1-5 trước Hà Nội FC.

“Trước trận đấu với Hà Nội FC, chúng tôi đã đặt mục tiêu giành chiến thắng và các cầu thủ rất quyết tâm để thực hiện điều này. Tuy nhiên, đối phương quá mạnh. Thời điểm chúng tôi đang bị thua 1-3 đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý các cầu thủ, do đó kết quả chung cuộc 1-5 khiến cho toàn đội rất buồn”, HLV Chung Hae-seong chia sẻ.

Theo ông thầy người Hàn Quốc, một trong những lý do khiến cho TPHCM thảm bại 1-5 trước Hà Nội FC là thể lực không có được sự sung mãn cao nhất, điều đó khiến cho các cầu thủ bị đuối trong các pha tranh chấp với đội chủ nhà.

“Thời gian qua, đội chúng tôi có nhiều cầu thủ mới đến mà quỹ thời gian chuẩn bị không nhiều. Thế nên lối chơi sự gắn kết chưa được đảm bảo. Thêm nữa, thể lực của các cầu thủ bị suy giảm khá nhanh trong hiệp 2. Tôi đã tận dụng triệt để quyền thay người nhưng không thể thay đổi thế trận”, HLV Chung Hae-seong lí giải về lý do khiến CLB TPHCM thua Hà Nội FC.

TPHCM thảm bại 1-5 trước Hà Nội FC.

TPHCM thảm bại 1-5 trước Hà Nội FC.

Thất bại 1-5 trước Hà Nội FC khiến cho TPHCM có 2 năm liên tiếp bị đội bóng Thủ đô loại ở bán kết Cúp quốc gia. Năm ngoái, TPHCM thua 0-3 trước nhà đương kim vô địch.

Mùa này, TPHCM đã thua 2 trận trước Hà Nội FC. Ngoài kết quả quả thua 1-5 vào tối 16/9, TPHCM thua 0-3 ở V.League 2020 trước thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Có thể nói, TPHCM đang ám ảnh Hà Nội khi chưa có nổi 1 trận thắng dưới thời HLV Chung Hae-seong. Nguyên là hai đội có sự khác biệt về đẳng cấp và trình độ, dù đối thủ thiếu hụt lực lượng thì TPHCM vẫn nhận những thất bại rất đậm.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/hlv-chung-hae-seong-buon-vi-thua-1-5-truoc-ha-noi-fc-20200917064832976.html