HLV Chu Đình Nghiêm xin lỗi vì hành động thiếu kiềm chế với trọng tài

HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội đã xin lỗi vì có hành động không đúng mực với trọng tài ở vòng 15 V-League 2019. Tuy vậy, ông vẫn sẽ khó thoát khỏi án kỉ luật của BTC.

Rất ít người nghĩ đến kết quả Sanna Khánh Hòa có thể cầm chân nhà ĐVKĐ V-League Hà Nội FC ngay tại Hàng Đẫy với tỉ số 2-2. Bàn thắng của Tấn Điền ở phút bù giờ cuối cùng chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào mục tiêu giành lại ngôi đầu bảng của CLB Hà Nội.

Việc HLV Chu Đình Nghiêm lao vào sân phản ứng trọng tài đã tạo nên hình ảnh xấu xí trong mắt người hâm mộ cả nước. Nguyên nhân xuất phát từ tình huống tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã quyết định thổi phạt việt vị đối với Thành Lương ở phút 90+3. Ngay sau đó, Sanna Khánh Hòa đã có bàn quân bình tỉ số 2-2 ở phút bù giờ thứ 5. Đây là tình huống nhạy cảm mà sau đó rất nhiều người cho rằng quyết định thổi việt vị trên của trọng tài Vũ Phúc Hoan và các đồng nghiệp là có thể hiểu được.

Với cá nhân HLV Chu Đình Nghiêm, những lời lẽ đi quá giới hạn cho phép của chiến lược gia này đã không thoát khỏi ống kính máy quay truyền hình. Phải đến khi các trợ lý có hành động can ngăn và xoa dịu cơn nóng giận thì ông Nghiêm mới từ bỏ ý định "nói chuyện phải quấy" với trọng tài Vũ Phúc Hoan.

HLV Chu Đình Nghiêm khó thoát án phạt vì phản ứng trọng tài.

HLV Chu Đình Nghiêm khó thoát án phạt vì phản ứng trọng tài.

Tại cuộc họp nội bộ, HLV Chu Đình Nghiêm đã gửi lời xin lỗi tới khán giả, đội bóng vì những hành vi, phát ngôn thiếu kiềm chế với tổ trọng tài sau trận đấu giữa với Khánh Hòa: “Tôi nhận thấy những hành động thiếu kiềm chế của bản thân vào tối 13/7 đã ảnh hưởng đến hình ảnh của giải đấu, ảnh hưởng đến thương hiệu bóng đá đẹp mà Hà Nội FC đang gây dựng”.

“Đây là lỗi của cá nhân tôi, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chấp hành các quyết định xử phạt của Ban tổ chức cũng như câu lạc bộ. Tôi sẽ cùng các thành viên câu lạc bộ tập trung thi đấu, giành những kết quả tốt trong thời gian tới, không phụ sự tin yêu của người hâm mộ đội bóng Thủ đô”, thuyền trưởng của Hà Nội FC nói thêm.

Dù chưa có kết luận cuối cùng về quyết định của các trọng tài nhưng HLV Chu Đình Nghiêm sẽ khó thoát khỏi án phạt nặng từ Ban tổ chức. Ở mùa giải 2018, ông Nghiêm từng bị BTC phạt 15 triệu và cấm chỉ đạo 4 trận vì có hành vi xúc phạm trọng tài.

Đ.L

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/hlv-chu-dinh-nghiem-xin-loi-vi-hanh-dong-thieu-kiem-che-voi-trong-tai-22369