HLV Chu Đình Nghiêm nói gì khi Hà Nội dừng chân tại AFC Cup đầy cay đắng?

Không thua thậm chí chơi hay hơn cả hai trận chung kết đi và về nhưng vẫn phải dừng bước trước CLB 4.25 SC của Triều Tiên là điều mà các cầu thủ Hà Nội FC không thể nào nuốt trôi được nỗi buồn.

Với kết quả hòa 0-0 trên đất Triều Tiên vào chiều nay, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đành phải dừng bước tại sân chơi AFC Cup 2019 bởi luật bàn thắng trên khách. Trước đó ở trận chung kết lượt đi, Hà Nội đã để đối thủ thủ hòa trên sân Hàng Đẫy 2-2.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm không giấu được sự tiếc nuối bởi theo ông, các học trò đã chơi hay hơn nhiều nhưng cuối cùng đành phải cay đắng nói lời tạm biệt.

"Chúng tôi xứng đáng được đi tiếp sau 2 trận đấu đều chơi hay hơn đối thủ. Hà Nội chơi hay hơn nhưng không thể giành chiến thắng. Tuy nhiên bóng đá là như vậy. Chúng tôi đã không may mắn. Sau giải đấu này, Hà Nội FC sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn ở sân chơi quốc tế và chúng tôi sẽ quyết tâm ở mùa giải tới", HLV họ Chu cho biết.

Với thất bại này, Hà Nội không thể hoàn thành mục tiêu "ăn 3" của mình. Dừng chân ở sân chơi khu vực, đội bóng Hà thành chỉ còn mục tiêu trong nước là sau khi bảo vệ ngôi vương V.League, Hà Nội sẽ hướng tới còn tranh cúp quốc gia.

Trần Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-chu-dinh-nghiem-noi-gi-khi-ha-noi-dung-chan-tai-afc-cup-day-cay-dang-122534.html