HLV Chu Đình Nghiêm: 'Hà Nội là CLB có tham vọng rất lớn'

HLV Chu Đình Nghiêm đã khẳng định đội bóng Thủ đô có nhiều tham vọng và có quyền mơ ước khi đã lọt vào Chung kết liên khu vực AFC.

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữ CLB SC 25/4 và Hà Nội FC - trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019 lượt đi, HLV O Yun-son rất kiệm lời khi đưa ra những nhận định về thực lực giữa hai đội.

"Những cầu thủ tốt nhất trong đội hình của Hà Nội đều là những cầu thủ tấn công (Văn Quyết và Quang Hải). Chúng tôi phải hết sức cảnh giác bởi họ sẽ gây nhiều khó khăn với chúng tôi", HLV O Yun-son của SC 25/4 (Triều Tiên) nói về trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 25/9 trên sân Hàng Đẫy.

HLV O Yun-son tỏ ra rất kiệm lời trong cuộc họp báo chiều 24/9.

HLV O Yun-son tỏ ra rất kiệm lời trong cuộc họp báo chiều 24/9.

Trong khi đó, cầu thủ Won Song tham dự họp báo với HLV trưởng đội SC 25/4 mạnh dạn tuyên bố: "Chúng tôi là đội bóng với nhiều cầu thủ quân đội nên thể lực và sức khỏe rất tốt. Tôi tự tin toàn đội sẽ chiến thắng trong trận đấu sắp tới, bởi cả đội đang rất đoàn kết và quyết tâm".

Won Song rất tự tin toàn đội sẽ chiến thắng trong trận đấu chiều mai 25/9 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

Về phía HLV của Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm, ông nói mình không có nhiều thông tin về đối thủ Triều Tiên nhưng cũng chỉ ra hai cái tên nguy hiểm của đội bóng này.

''Tôi không có nhiều thông tin về đội bóng SC 25/4, nhưng tôi biết họ chỉ có nội binh và có 2 cầu thủ số 13, 18 rất hay trên hàng công".

"Vào đến trận chung kết Liên khu vực AFC, không có lý do gì để Hà Nội FC không mơ tiếp đến trận đấu cuối cùng. CLB Hà Nội có tham vọng rất lớn...", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, ông không có nhiều thông tin về đối thủ Triều Tiên nhưng cũng chỉ ra hai cái tên nguy hiểm của đội bóng này.

Nói về khó khăn của Hà Nội FC, ông Nghiêm cho rằng lịch thi đấu quá dày khiến Hà Nội phải căng sức trên 3 mặt trận AFC Cup, V-League và cúp Quốc gia. Vì vậy, lực lượng đội bóng này đã ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là hành lang cánh trái.

"Văn Nam đang tràn dịch phải chờ chụp chiếu. Đức Huy mới trở lại nên chưa có 100% phong độ. Còn trường hợp của Văn Dũng bị treo giò khi đã nhận 2 thẻ phạt", HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Nói thêm về việc đối thủ dành sự quan tâm rất lớn đến Văn Quyết và Quang Hải, chiến lược gia người Thanh Hóa không tỏ ra lo lắng.

"Thành công của Hà Nội dựa vào nhiều lối chơi và các cá nhân tốt. Mỗi người tỏa sáng một thời điểm. Việc đội bạn quá chú trọng vào Quang Hải và Văn Quyết thì sẽ bỏ quên những cầu thủ khác. Hà Nội không phụ thuộc vào bất cứ cầu thủ nào cả", HLV Chu Đình Nghiêm tự tin.

Dự họp báo cùng với HLV Chu Đình Nghiêm, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng có đôi lời chia sẻ. Đầu tiên anh chúc mừng cho bước tiến của người đồng đội Văn Hậu khi ra nước ngoài chơi bóng. Tuy nhiên, Đỗ Hùng Dũng cũng cho biết, sự ra đi của Văn Hậu sẽ là cơ hội để những cầu thủ khác thể hiện khả năng.

"Văn Hậu là cầu thủ tốt có khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Sự ra đi của cậu ấy là thiệt thòi cho đội bóng, nhưng các cầu thủ khác đã sẵn sàng thay thế. Ai cũng sẵn sàng lấp vào vị trí ấy của Văn Hậu để lại", Hùng Dũng chia sẻ.

Được biết, trận chung kết lượt đi Liên khu vực AFC Cup 2019 sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy lúc 19h00 ngày 25/9.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hlv-chu-dinh-nghiem-ha-noi-la-clb-co-tham-vong-rat-lon-post314145.info