HLV Cannavaro chia tay tuyển Trung Quốc sau chuỗi trận tệ hại

Tối 28/4, HLV Cannavaro đã tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông sẽ từ bỏ vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc để tập trung cho câu lạc bộ và gia đình.

Theo Sina, huyền thoại bóng đá Italy Cannavaro đã đưa ra thông báo chia tay tuyển Trung Quốc trên Weibo sau những thành tích bết bát của đội tuyển nước này tại China Cup.

"Tôi cảm thấy cần thông báo với các bạn về quyết định từ bỏ vị trí HLV bóng đá nam Trung Quốc", Cannavaro thông báo.

Cannavaro chia tay tuyển Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Cannavaro chia tay tuyển Trung Quốc. Ảnh: Sina.

"Tôi muốn nhân cơ hội này để cảm ơn Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc và CLB Guangzhou Evergrande. Hai bên dự định sẽ cho tôi huấn luyện 2 đội cùng một lúc. Tuy nhiên, nhiệm vụ kép khiến tôi không có thời gian chăm sóc gia đình. Chúc bóng đá nam Trung Quốc may mắn tại vòng loại World Cup 2022", vị HLV này giải thích.

Cannavaro được bổ nhiệm dẫn dắt tuyển Trung Quốc vào giữa tháng 3 sau khi HLV Lippi chia tay đội tuyển sau Asian Cup 2019. Giải giao hữu China Cup là nơi Cannavaro ra mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, đội bóng chủ giải dưới sự dẫn dắt của danh thủ 45 tuổi đã có màn ra mắt tệ hại khi để thua trước Thái Lan và Uzbekistan cùng với tỷ số 0-1.

Mặc dù Cannavaro dẫn dắt tuyển Trung Quốc, theo báo giới nước này, giữa ông và Hiệp hội bóng đá nước nhà chưa công bố hợp đồng chính thức, và sự ra đi của HLV người Italy là điều đã được dự báo.

Ngoài ra, theo tin tức của tờ Gazzetta dello Sport, nhiều khả năng huyền thoại Lippi sẽ quay trở lại vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc khi các điều kiện mà Hiệp hội bóng đá nước này đặt ra là quá hấp dẫn.

HLV Lippi có thể trở lại dẫn dắt tuyển Trung Quốc.

Theo tiết lộ, HLV Lippi sẽ ký hợp đồng 4 năm với Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc và có nhiệm vụ giúp đội tuyển tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

Nếu trở lại, HLV Lippi sẽ có trận ra mắt vào đầu tháng 6 khi đội tuyển bóng đá Trung Quốc có 2 trận giao hữu với Philippines và Tajikistan vào các ngày 7 và 11/6 tại Quảng Châu.

Đây là 2 trận đấu mà Trung Quốc buộc phải thắng để duy trì thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó giúp họ nằm trong top 8 hạt giống châu Á trước khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh.

Highlights Cúp Tứ hùng: Thái Lan 1-0 Trung Quốc Pha lập công duy nhất của Chanathip Songkrasin ở phút thứ 32 đã giúp đội tuyển Thái Lan vượt qua chủ nhà Trung Quốc tại bán kết Cúp Tứ hùng.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-cannavaro-chia-tay-tuyen-trung-quoc-sau-chuoi-tran-te-hai-post940902.html