HLV Calisto và buổi tối đáng nhớ bên thế hệ vàng 2008

Các cựu danh thủ của đội tuyển Việt Nam từng vô địch AFF Cup 2008 có một buổi tối đáng nhớ khi được ôn lại kỷ niệm cũ bên cạnh một vị khách mời đặc biệt, HLV Henrique Calisto.

Sau khi kết thúc trận đấu giao lưu giữa nhà vô địch AFF Cup 2008 với CLB PTV Sài Gòn chiều 14/11, các danh thủ của đội tuyển Việt Nam đã tề tựu về một nhà hàng ở trung tâm TP.HCM để chào đón sự xuất hiện của HLV Henrique Calisto.

Sau khi kết thúc trận đấu giao lưu giữa nhà vô địch AFF Cup 2008 với CLB PTV Sài Gòn chiều 14/11, các danh thủ của đội tuyển Việt Nam đã tề tựu về một nhà hàng ở trung tâm TP.HCM để chào đón sự xuất hiện của HLV Henrique Calisto.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh lái xe ra tận sân bay để đón người thầy cũ. Sau chuyến bay bị hạ cánh trễ hơn dự kiến đến một giờ đồng hồ, cuối cùng chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã xuất hiện trước mắt các học trò cũ sau 10 năm kể từ vinh quang năm 2008.

Các cựu tuyển thủ Việt Nam không giấu nổi niềm hạnh phúc và vui sướng khi được chào đón "ông thầy râu kẽm" một thời. Thầy "Tô" tiến về phía học trò, ôm từng người một, tay bắt mặt mừng. Cuộc hội ngộ sau một thập kỷ khiến ai ai cũng cảm thấy bồi hồi, xúc động.

Các học trò mừng rõ ôm chầm lấy thầy "Tô", chiến lược gia duy nhất đến thời điểm này giúp Việt Nam được tận hưởng men say chiến thắng và danh hiệu vô địch Đông Nam Á. Ông Calisto hiện giữ chức giám đốc kỹ thuật cho CLB Đại Liên, Trung Quốc.

Thầy "Tô" được cựu danh thủ Nguyễn Việt Thắng chỉ mặt điểm tên từng cậu học trò cũ trong đội hình năm xưa. Nhà cầm quân người Bồ năm nay đã 65 tuổi nhưng vẫn được các cầu thủ khen ngợi với vẻ trẻ trung, phong độ chẳng khác gì cách đây 10 năm.

Buổi tiệc diễn ra trong không khí sôi động. Chiến lược gia Bồ Đào Nha mời bia từng học trò, vui vẻ hàn huyên chuyện cũ trong vòng tay của các học trò.

Các nhà vô địch AFF Cup 2008 cùng chụp một tấm hình lưu niệm. Buổi ôn lại kỷ niệm "10 năm có một" này tập hợp rất nhiều danh thủ của đội tuyển Việt Nam như Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài, Việt Cường, Quang Thanh, Minh Đức, Phan Thanh Bình, Phước Tứ, Quang Hải, Vũ Phong... Tiếc là do thời gian gấp gáp, Thành Lương, Dương Hồng Sơn, Như Thành không bay vào kịp để tham dự.

Tham dự buổi tiệc còn có ông Võ Quốc Thắng, chủ tịch CLB Long An (Đồng Tâm Long An cũ, CLB Calisto dẫn dắt ở V.League). Bầu Thắng mang theo lá cờ có chữ ký và bức ảnh kỷ niệm đến buổi tiệc. Ông chia sẻ: "Đây là bức tranh vô giá đối với tôi khi chứa đựng chữ ký của nhiều nhà lãnh đạo Chính phủ và cả giây phút khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch. Tôi vẫn thường đến phòng trưng bày ngắm bức tranh này".

Ông Calisto cùng các học trò quây quần bên chiếc bánh in hình sân vận động kèm dòng chữ "The Class of 08-09" khiến nhiều người liên tưởng cả đội bóng năm xưa như một lớp học do thầy "Tô" làm giáo viên chủ nhiệm.

Sau 10 năm gặp lại, các thầy trò lại được quây quần bên nhau đồng thanh cất tiếng hát rồi hô vang "Việt Nam vô địch" như những thanh âm truyền cảm hứng cho thế hệ đàn em đang tiếp bước trên con đường chinh phục AFF Cup 2018.

Thầy "Tô" nhí nhảnh cắm lá cờ lên đầu cậu học trò Quang Hải, tác giả của bàn thắng vào lưới Singapore đưa Việt Nam lọt vào trận chung kết năm 2008. Sau 10 năm, bầu không khí giữa HLV và các cầu thủ vẫn vô cùng gần gũi, gắn kết "như chưa hề có cuộc chia ly".

Nhà vô địch AFF Cup 2008 thể hiện đẳng cấp trên sân bóng Sau 10 năm, những nhà vô địch AFF Cup 2008 như Công Vinh, Minh Phương, Tấn Tài có dịp gặp lại nhau. Họ thắng 5-0 trong trận giao lưu với CLB PTV Sài Gòn vào chiều 14/11.

Huy Thịnh - Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-calisto-va-buoi-toi-dang-nho-ben-the-he-vang-2008-post892609.html