HLV Buriram United dành lời khen cho Công Phượng

Huấn luyện viên trưởng Bozidar Bandovic đánh giá cao màn trình diễn của Công Phượng cho dù anh không ghi bàn ở trận đấu tối 21/1.

Trận đấu vòng sơ loại AFC Champions League 2020 giữa Buriram United và TP.HCM diễn ra tối 21/1 đã khép lại với thắng lợi 2-1 dành cho đội chủ sân Thunder Castle.

Dù tung ra đội hình rất mạnh gồm nhiều tuyển thủ quốc gia Thái Lan, nhà đương kim Á quân Thai League 2019 đã có trận đấu khó khăn. Cả 3 bàn thắng của trận đấu đều được ghi bởi các ngoại binh: Cuesta, Bueno (Buriram Utd) và Diakite (TP.HCM).

 Buriram Utd ra sân với nhiều tuyển thủ quốc gia Thái Lan. Ảnh: Buriram United.

Buriram Utd ra sân với nhiều tuyển thủ quốc gia Thái Lan. Ảnh: Buriram United.

"Tôi nghĩ đây là trận đấu hay của cầu thủ hai đội. Chúng tôi cố gắng chơi thứ bóng đá của mình. TP.HCM chơi bóng dài và có được một số cơ hội ghi bàn ở hiệp 1. Có thời điểm họ suýt ghi bàn sau sai lầm của hàng phòng ngự Buriram. Tuy nhiên chúng tôi lấy lại thế trận ở khoảng thời gian sau đó", HLV Bandovic trả lời Zing.vn.

"Tôi tin Buriram Utd chơi hay hơn ở trận này, đặc biệt là trong hiệp 2. Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn và nhanh chóng có 2 bàn thắng. Tôi không đánh giá cao công tác trọng tài ở trận này, nhưng dù sao chúng tôi cũng có điều mình cần", ông nói tiếp.

Suphanat và Supachok là những cầu thủ đóng góp nhiều vào thành công của đội chủ sân Thunder Castle trong 2 mùa giải gần đây. Hai anh em cầu thủ này cũng vừa mới phục vụ tuyển quốc gia U23 Thái Lan tại đấu trường U23 châu Á 2020 trên sân nhà.

Supachok tranh chấp bóng với Ngô Hoàng Thịnh. Ảnh: Buriram United.

"Tôi không đồng ý với bạn về trường hợp của Suphanat. Cậu ấy thi đấu liên tục từ Thai League, SEA Games rồi lại U23 châu Á. Việc mới chỉ bước qua tuổi 17 nên những dấu hiệu mệt mỏi xuất hiện là chuyện đương nhiên, nhưng Suphachok thì khác. Cậu ấy vẫn cho thấy sự lợi hại dù thi đấu liên tục. Tốc độ, kỹ thuật của cậu ấy vô cùng quan trọng về mặt chiến thuật. Đó là lý do tôi vẫn tin dùng Suphachok", HLV Bandovic cho biết.

Có 4 năm làm việc ở Buriram Utd, nhưng đây mới là là lần đầu HLV Bandovic đối đầu với một đại diện Việt Nam ở cấp câu lạc bộ. Thuyền trưởng người Montenegro đã không gặp nhiều khó khăn trong việc nghiên cứu tìm thông tin về CLB TP.HCM trước trận.

Công Phượng trong trận đấu với Buriram United. Ảnh: Buriram United.

"Chúng tôi tìm kiếm mọi thông tin về đối thủ, biết TP.HCM là đội về nhì V.League. Chúng tôi biết rõ họ sở hữu những cầu thủ nào, thi đấu ở đâu, phong cách chơi ra sao, thành tích trong hơn 1 năm trở lại đây thế nào".

Trả lời Zing.vn về màn trình diễn của Công Phượng, ông Bandovic bày tỏ sự hứng thú.

"Đương nhiên tôi biết Công Phượng, đây là cầu thủ rất tài năng. Chúng tôi đã theo dõi màn trình diễn của cậu ấy trong khoảng thời gian dài ở đội tuyển quốc gia và cũng biết cậu ấy chỉ vừa mới trở về gia nhập TP.HCM. Năm qua quả là khó khăn với cậu ấy khi thi đấu ở nước ngoài", ông Bandovic cho biết.

"Màn trình diễn của cậu ấy trong trận này tạm chấp nhận được, nhưng tôi tin cậu ấy có thể làm được nhiều hơn nữa", HLV trưởng CLB Buriram Utd khẳng định.

"Cách đây 3-4 năm, Thai League cũng như V.League bây giờ, nhưng chúng tôi đã có bước phát triển nhảy vọt và gặt hái được nhiều thành công. Tôi nghĩ một trong những lý do đơn giản là việc trao cơ hội thi đấu cho nhiều cầu thủ trẻ", HLV Bozidar Bandovic chia sẻ với Zing.vn.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-buriram-united-danh-loi-khen-cho-cong-phuong-post1038669.html