HLV bóng đá đầu tiên trên thế giới qua đời vì COVID-19

Francisco Garcia là huấn luyện viên bóng đá đầu tiên trên thế giới qua đời vì COVID-19, sau khi anh có kết quả dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) hôm 13/3.

HLV Francisco Garcia qua đời vì COVID-19. (Nguồn: AP)

HLV Francisco Garcia qua đời vì COVID-19. (Nguồn: AP)

Francisco Garcia, huấn luyện viên của đội trẻ câu lạc bộ Atletico Portada Alta (Tây Ban Nha) qua đời ở tuổi 21 sau khi anh mắc COVID-19.

Đây cũng là huấn luyện viên bóng đá đầu tiên trên thế giới qua đời sau khi nhiễm SARS-CoV-2.

Francisco Garcia được xác định dương tính với SARS-CoV-2 hôm 13/3 vừa qua, và đã không qua khỏi dù được các y bác sỹ hết lòng chữa trị.

Khi xét nghiệm, các bác sỹ còn phát hiện Garcia bị ung thư máu và tủy xương nhưng nguyên nhân chính cướp đi mạng sống của anh vẫn là virus SARS-CoV-2.

"Francisco là một chàng trai tuyệt vời và một huấn luyện viên rất tài năng. Tất cả chúng tôi vẫn còn sốc," ông Pepe Bueno, chủ tịch Atletico Portada cho biết.

"Người ta gọi cho tôi vào lúc 7 giờ tối Chủ nhật và nói rằng cậu ấy đã ổn định. Nhưng một tiếng sau, họ báo rằng Fran đã qua đời. Thật quá đau lòng."

Tây Ban Nha hiện đang là một trong những nước có số ca nhiễm nhiều nhất thế giới. Theo thống kê, Tây Ban Nha hiện có 9.942 người mắc COVID-19, trong đó số ca tử vong là 342./.

Phương Trang (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hlv-bong-da-dau-tien-tren-the-gioi-qua-doi-vi-covid19/628910.vnp