HLV bóng đá đầu tiên qua đời do bệnh COVID-19

HLV Francisco Garcia của Atletico Portada Alta (Tây Ban Nha) đã qua đời do dịch bệnh COVID-19 kèm tiền sử bệnh ung thư máu. Đây là ca tử vong đầu tiên liên quan đến giới thể thao, cụ thể là bóng đá, ở quốc gia đã có trên 9.000 ca nhiễm bệnh và 335 trong số này đã qua đời.

Francisco Garcia là HLV đội trẻ của CLB Atletico Portada Alta. Ảnh: Facebook/Atletico Portada Alta

Francisco Garcia là HLV đội trẻ của CLB Atletico Portada Alta. Ảnh: Facebook/Atletico Portada Alta

Trang chủ CLB Atletico Portada Alta xác nhận: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và người thân của HLV Francisco Garcia, người đã bất ngờ ra đi mãi mãi hôm 15/3. Francisco là một người tuyệt vời và là HLV giỏi. Đó là điều hết sức đau lòng".

Francisco Garcia năm nay mới 21 tuổi, từng thi đấu cho Atletico Portada Alta, một CLB thuộc vùng Malaga và hiện là HLV trẻ của đội bóng này. Vị chiến lược gia 21 tuổi đã qua đời chỉ ít ngày sau khi điều trị cách ly trong bệnh viện. Dù đã rất cố gắng nhưng các bác sĩ không thể làm gì hơn do bệnh lý nền khiến cơ thể Francisco Garcia ngày càng suy kiệt. Theo các bác sĩ điều trị cho Garcia, việc mắc bệnh ung thư máu trước đó và COVID-19 đã khiến một người còn rất trẻ như Garcia mất đi sức đề kháng của cơ thể.

Trường hợp của Garcia là ca có tuổi đời trẻ nhất tại địa phương này tính đến nay. Anh được xác nhận là huấn luyện viên đầu tiên của bóng đá thế giới qua đời vì dịch bệnh COVID-19. Thành phố phía nam Tây Ban Nha đang là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch này với 180 ca nhiễm bệnh, trong đó có 5 trường hợp đã tử vong. Hiện tại, dịch đã bùng phát rất mạnh mẽ tại Tây Ban Nha với trên 9.000 ca nhiễm và hơn 330 người đã tử vong.

Valencia thông báo có thêm nhiều trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Ảnh: PA

Bóng đá Tây Ban Nha hiện đang chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bệnh COVID-19. Trong sáng 16/3, CLB Valencia đang chơi ở La Liga thông báo nhiều nhiều cá nhân ở CLB dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Trong số đó có 2 trung vệ Garay, Mangala, nhân viên Paco Camarasa và cán bộ y tế Juan Aliaga. Các trường hợp đã được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của các nhân viên y tế.

Trước đó, La Liga đã thông báo tạm hoãn 2 tuần sau khi các cầu thủ Real Madrid phải thực hiện cách ly.

Minh Tuệ/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao-24h/hlv-bong-da-dau-tien-qua-doi-do-benh-covid19-20200317112609307.htm