HLV bóng chuyền Nga bị chỉ trích vì chế giễu người Hàn Quốc

Ông Sergio Busato kéo mí mắt để ăn mừng sau khi cùng tuyển Nga thắng tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc trong trận đấu kéo dài 5 ván.

Hôm 4/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Nga đã có tấm vé chính thức dự Olympic 2020 tại Nhật Bản. Thầy trò ông Busato đã giành thắng lợi trước tuyển nữ Hàn Quốc với tỷ số 3-2 (21-25, 20-25, 25-22, 25-16 và 15-11).

Hân hoan với chiến thắng kịch tính, ông Busato ôm chầm lấy các học trò để ăn mừng. Theo Yonhap, HLV trưởng của tuyển Nga trong lúc hưng phấn trước ống kính máy quay đã có hành động phản cảm.

Hành động ăn mừng gây tranh cãi của HLV bóng chuyền nữ Nga.

Hành động ăn mừng gây tranh cãi của HLV bóng chuyền nữ Nga.

Ông dùng ngón tay kéo hai mí để mắt nhỏ lại, hàm ý chế giễu các VĐV Hàn Quốc mắt một mí. Nhiều CĐV Hàn Quốc đã gọi đó là hành vi phân biệt chủng tộc, cần bị loại khỏi môi trường thể thao.

Làn sóng chỉ trích tiếp tục dâng cao khiến Hiệp hội Bóng chuyền Hàn Quốc phải gửi thư phản ánh lên Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) cũng như Liên đoàn Bóng chuyền Nga. Hai đơn vị này cam kết sẽ giải quyết vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Về phía mình, ông Busato chối bỏ cáo buộc và giải thích đó là hành động ăn mừng bình thường, không mang hàm ý nào phân biệt đối xử với các vận động viên Hàn Quốc.

Cầu thủ U18 Timor Leste bật khóc ở màn chào cờ Các cầu thủ U18 Timor Leste đã có một khoảnh khắc đầy cảm xúc trước trận đấu với U18 Indonesia chiều 8/8 thuộc khuôn khổ giải Đông Nam Á được tổ chức tại Việt Nam.

Lê Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-bong-chuyen-nga-bi-chi-trich-vi-che-gieu-nguoi-han-quoc-post976206.html